Hội thảo khởi động Dự án “Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal” (Dự án SMS-MP) diễn ra sáng 24/7, tại Hà Nội. Hội thảo do Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Thế giới, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phối hợp tổ chức.
Dự án SMS-MP do Quỹ Đa phương thi hành Nghị định thư Montreal tài trợ không hoàn lại, thông qua Ngân hàng Thế giới với vai trò cơ quan thực hiện chính và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc với vai trò cơ quan phối hợp thực hiện. Dự án SMS-MP được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2031. Cục Biến đổi khí hậu được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao chủ trì Dự án. Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng điều hành Cục biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết: “Dự án với mục tiêu tổng quát là hỗ trợ Việt Nam loại trừ 97,5% cơ sở các chất HCFC từ năm 2030 và giảm 10% mức tiêu thụ cơ sở các chất HFC từ năm 2029. Kể từ khi tham gia Công ước Vienna, Nghị định thư Montreal năm 1994, Việt Nam luôn là thành viên có trách nhiệm, tuân thủ đầy đủ các cam kết quốc tế, triển khai và đạt được nhiều kết quả trong bảo vệ tầng ozon. Ngày 11/6/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về kế hoạch quản lý quốc gia về loại trừ các chất được kiểm soát. Kế hoạch xác định rõ yêu cầu giảm dần các chất HFC gắn với chuyển đổi công nghệ, sử dụng các chất lạnh thân thiện với môi trường, khí hậu và nâng cao hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực làm mát.”
Tại hội thảo, các cơ quan chức năng chia sẻ thông tin nâng cao năng lực đội ngũ kỹ thuật viên; thử nghiệm, đánh giá và từng bước chuyển đổi công nghệ sử dụng môi chất lạnh có giá trị tiềm năng làm nóng lên toàn cầu.
