Chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của các cơ quan và tổ chức báo chí trong khu vực là trách nhiệm của truyền thông trong thời đại số và kỷ nguyên AI.
Phát biểu tại hội nghị, Nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam, nhấn mạnh hiện có 93% các tòa soạn đang có xu hướng tăng cường đầu tư vào AI, do vậy việc đề ra các quy tắc để chuẩn hóa việc sử dụng AI trong các cơ quan báo chí và định hướng đạo đức nghề nghiệp trong kỷ nguyên số đã được Việt Nam đặc biệt coi trọng. Trên cơ sở thực tiễn đó, đại diện Việt Nam đã giới thiệu các đề xuất để hình thành “liên minh hợp tác số” giữa các cơ quan báo chí trong khu vực.
Trong khi đó, bà Tăng Diễm, Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc, mong muốn các thành viên tích cực tận dụng sức mạnh của công nghệ số trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc truyền thông toàn cầu: "Chúng tôi sẵn sàng cùng với các thành viên liên minh tổ chức hội thảo, đào tạo và các cuộc thi sáng tạo sử dụng AI; nhằm cùng nhau khám phá các hướng đi và phương pháp số hóa việc truyền bá thông tin. Đồng thời phát triển và chia sẻ nguồn lực công nghệ trong các lĩnh vực như sản xuất tin tức có sự hỗ trợ của AI, dịch thuật thông minh đa ngôn ngữ và phân phối đa nền tảng, mở rộng nguồn cung nội dung chất lượng cao, đa dạng và hấp dẫn, chính xác và phổ biến rộng rãi hơn".
Liên minh truyền thông Nam Á và Đông Nam Á thành lập năm 2024, hiện có hơn 170 thành viên. Hội nghị thường niên 2026 đã cho ra mắt 5 nhóm sáng tạo, gồm liên kết hợp tác, “Quan sát Phương Nam”, khám phá công nghệ, tin tức chân thực và sáng tạo nghệ thuật.
CQTT VOV tại Trung Quốc
