Hôm qua (1/6), trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 35 của Ủy ban Phòng ngừa tội phạm và Tư pháp hình sự (CCPCJ 35) tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Vienna (Áo), Việt Nam phối hợp với Văn phòng Liên hợp quốc về Phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Từ Hà Nội tới tham gia toàn cầu: Thúc đẩy ký kết và phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng”. Phát biểu tại tọa đàm, ông Chu Tuấn Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn Việt Nam, khẳng định việc mở ký Công ước tại Hà Nội vào tháng 10/2025 là một cột mốc quan trọng đối với hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng. Ngày 17/4 vừa qua, Việt Nam đã nộp văn kiện phê chuẩn Công ước cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc, trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á và là nước thứ 3 trên thế giới hoàn tất thủ tục phê chuẩn. Việt Nam hiện đang xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai Công ước ở cấp quốc gia, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến hợp tác song phương, khu vực và đa phương; đồng thời, thúc đẩy việc thành lập Trung tâm khu vực về phòng chống tội phạm mạng tại Hà Nội nhằm làm đầu mối hỗ trợ đào tạo, chia sẻ kiến thức, tăng cường năng lực và thúc đẩy hợp tác thực tiễn giữa các quốc gia trong khu vực.
Đại diện UNODC đánh giá cao những đóng góp tích cực của Việt Nam trong suốt quá trình xây dựng Công ước, từ đàm phán, vận động thông qua văn kiện đến việc đăng cai thành công Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội năm 2025 và sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn trong năm 2026. Các ý kiến trao đổi cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế đối với việc thúc đẩy ký kết, phê chuẩn và triển khai hiệu quả Công ước Hà Nội; ghi nhận vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong quá trình này. UNODC cam kết sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho các nước xem xét ký và phê chuẩn Công ước.
Được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 24/12/2024 và mở ký tại Hà Nội vào tháng 10/2025, Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng là điều ước quốc tế đa phương toàn cầu đầu tiên trong lĩnh vực này. Lễ mở ký được nước chủ nhà Việt Nam tổ chức hết sức thành công với 72 nước đã đặt bút ký Công ước Hà Nội ngay tại buổi lễ, tạo khởi đầu thuận lợi cho việc thúc đẩy Công ước Hà Nội sớm có hiệu lực và trở thành khuôn khổ hợp tác quốc tế mới trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng.
