Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, thăm cấp Nhà nước tới Canada từ ngày 20 - 25/9/2026. Chuyến đi phản ánh sinh động tư duy đối ngoại tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và sự trưởng thành về vị thế của Việt Nam trên bản đồ địa chính trị toàn cầu.
Kết quả chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện cả 3 trụ cột đối ngoại: đa phương tầm vóc, song phương thực chất và đột phá quan hệ chiến lược.
Định vị Việt Nam là thành viên chủ động, trách nhiệm tại LHQ
Tại diễn đàn toàn cầu đa phương lớn nhất hành tinh, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, sự xuất hiện của Lãnh đạo cao nhất Việt Nam mang đến thông điệp rõ ràng: Việt Nam không chỉ là một quốc gia tham gia, mà là một đối tác chủ động, cống hiến và định hình.
Bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 cho thấy năng lực định hình chương trình nghị sự toàn cầu của Việt Nam khi đưa ra các sáng kiến mang tính thời đại. Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra bài toán khó về quản trị, Việt Nam nhấn mạnh việc cần xây dựng các nguyên tắc và khuôn khổ quản trị bao trùm, an toàn, minh bạch và có trách nhiệm, bảo đảm công nghệ phục vụ con người, tôn trọng chủ quyền quốc gia, chủ quyền số và quyền tự chủ phát triển. Các nước đang phát triển phải được tham gia thực chất vào quá trình xây dựng luật lệ, được hỗ trợ về hạ tầng, năng lực số và tiếp cận công bằng với những thành quả của tiến bộ khoa học, công nghệ.
Vai trò thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế của Việt Nam được thể hiện rõ trong cuộc gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Nhà lãnh đạo Việt Nam khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình, tài trợ miễn phí trụ sở làm việc cho các cơ quan Liên hợp quốc tại Hà Nội trong 10 năm tới với giá trị ước tính 3 triệu USD. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ đóng góp gần 1,3 triệu USD cho ngân sách gìn giữ hòa bình quốc tế và sẵn sàng đăng cai các hội nghị lớn. Từ góc độ đối ngoại, điều này phản ánh sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt về thế và lực của Việt Nam trong quản trị toàn cầu: Từ một quốc gia tiếp nhận hỗ trợ vươn lên trở thành một thành viên chủ động, đóng góp trách nhiệm cho Liên hợp quốc.
Mặt khác, việc trao các Chương trình hợp tác quốc gia (CPD) giai đoạn 2027–2031 giữa Việt Nam với UNDP, UNICEF, UNFPA ngay tại New York cho thấy hợp tác giữa Việt Nam và các cơ quan Liên Hợp Quốc đã bước sang giai đoạn hợp tác phát triển bình đẳng. Những thành quả này đúng như đánh giá của Người phát ngôn Bộ ngoại giao Phạm Thu Hằng về hoạt động đối ngoại cấp cao: "Việc triển khai các hoạt động đối ngoại cấp cao chính là Việt Nam đã cụ thể hóa được đường lối đối ngoại rộng mở, độc lập, tự chủ, tự cường và hòa bình hữu nghị, đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn và là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đại hội Đảng XIV đã xác định và nâng tầm vai trò tiên phong và nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại, để qua đó đối ngoại phục vụ hiệu quả và thiết thực những cái mục tiêu phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Và theo đó, đối ngoại và hợp tác quốc tế phải tạo ra nguồn lực và năng lượng để phát triển đất nước, kiến tạo được sức mạnh quốc gia".
Song phương thực chất và đột phá quan hệ chiến lược
Ở bình diện song phương, chuỗi hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada là thành quả đối ngoại song phương nhiều thành công.
Tại Hoa Kỳ, chuỗi tiếp xúc dồn dập với giới hoạch định chính sách thương mại, Quốc hội, các cơ quan phát triển và giới doanh nghiệp hàng đầu đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam chủ động định hình quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện bằng tinh thần thực chất và cân bằng. Trước những quan tâm của Washington về cán cân thương mại, Việt Nam tiếp cận trực diện, thúc đẩy các thỏa thuận thương mại đối ứng, công bằng nhằm tạo môi trường kinh doanh ổn định, lâu dài. Trong mối quan hệ với các tập đoàn công nghệ và công nghiệp hàng đầu, Việt Nam đã chủ động đặt vấn đề hợp tác để trở thành một mắt xích có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu, thu hút dòng vốn dài hạn cho hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh.
Bên cạnh ngoại giao kinh tế, trụ cột lòng tin chính trị với Hoa Kỳ tiếp tục được củng cố sâu sắc thông qua hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và giao lưu lập pháp. Bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ cùng việc nhận Huy chương tôn vinh tinh thần quốc tế có trách nhiệm cũng cho thấy rõ triết lý đối ngoại Việt Nam: Giữ vững tự chủ chiến lược, tôn trọng thể chế chính trị của nhau và sẵn sàng đóng góp vào hòa bình, hợp tác toàn cầu.
Nếu các hoạt động tại Hoa Kỳ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và thu hút nguồn lực công nghệ cao, thì chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada với Lễ đón trọng thể tại Ottawa cùng quyết định lịch sử nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm là điểm nhấn đặc biệt về lòng tin chính trị giữa hai nước sau hơn nửa thế kỷ đồng hành. Như khẳng định của Thủ tướng Canada, Mark Carney, khi chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Canada: "Đây là chuyến thăm mang tính lịch sử vào thời điểm then chốt đối với nền kinh tế hai nước và đối với toàn thế giới. Chúng ta đạt được các thỏa thuận trên nhiều lĩnh vực: năng lượng, năng lượng sạch, năng lượng truyền thống, nông nghiệp, hợp tác quốc phòng, và đặc biệt quan trọng là giao lưu nhân dân. Có những tin vui dành cho những ai muốn di chuyển trực tiếp từ Canada đến Việt Nam và ngược lại, cùng với đó chắc chắn là sự gắn kết sâu sắc hơn về mặt văn hóa".
Nhìn một cách tổng thể, công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, thăm cấp Nhà nước tới Canada từ ngày 20 - 25/9/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đạt được những kết quả toàn diện. Việt Nam tiếp tục triển khai thành công đường lối đối ngoại linh hoạt, khẳng định hình ảnh một Việt Nam tự tin, bản lĩnh, bước vào kỷ nguyên phát triển với tâm thế là đối tác tin cậy và thành viên trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
