Số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng nay (3/10) cho thấy, bức tranh kinh tế Việt Nam đang có sự cải thiện đáng kể về tốc độ tăng trưởng. GDP quý III tăng 9,95%,so với cùng kỳ năm trước, tiệm cận mức tăng 2 con số. Tính chung 9 tháng, tăng trưởng GDP đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua. Đà tăng trưởng tích cực đang mở thêm dư địa cho kinh tế Việt Nam, với động lực mới từ tư nhân, công nghệ và các nguồn lực trong xã hội.
Tốc độ tăng GDP đã được cải thiện qua từng quý, tăng từ 8,15% trong quý I lên 8,81% trong quý II và 9,95% trong quý III. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều tăng trưởng tốt; cơ cấu nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. 9 tháng, 12/34 địa phương tăng trưởng 2 con số.
Những điểm nhấn nổi trội
Điểm nổi bật nhất trong bức tranh tăng trưởng 9 tháng là sự bứt lên của khu vực công nghiệp và xây dựng. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp tăng 11,02%, đóng góp 41,39% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,36%, đóng góp 33,85%. Động lực của khu vực này đến từ nhiều hướng: các dự án quy mô lớn đi vào hoạt động, đơn hàng xuất khẩu phục hồi và tiến độ đầu tư công được đẩy mạnh, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa sang sản xuất và xây dựng.
9 tháng năm nay, giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt gần 60% kế hoạch năm và tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, giải ngân vốn Trung ương tăng 9,1%; vốn địa phương tăng 20,9%.
Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/9/2026 đã đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ.
Hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục là một động lực quan trọng của nền kinh tế. 9 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 434 tỷ USD, tăng 24,5%, trong khi nhập khẩu đạt 453,72 tỷ USD, tăng 36,7%.
Đáng chú ý, tháng 9 ghi nhận xuất siêu 1,27 tỷ USD, sau 9 tháng liên tiếp nhập siêu. Bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng Ban Thống kê Dịch vụ và Giá (Cục Thống kê, Bộ Tài chính), cho biết: “Tháng 9 vừa qua, cán cân thương mại đã chuyển sang xuất siêu. Tín hiệu này cho thấy dấu hiệu cải thiện của cán cân thương mại, góp phần thu hẹp mức nhập siêu lũy kế của 9 tháng. Việc cả xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng mạnh phản ánh quy mô hoạt động sản xuất, gia công và thương mại của chúng ta tiếp tục được mở rộng”.
Các nguồn lực trong xã hội đang được khai thác hiệu quả
Tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy một bức tranh rất tích cực; phản ánh cách thức điều hành ngày càng khoa học, đồng bộ, góp phần cải thiện mô hình tăng trưởng, kết nối các nguồn lực và hình thành những mô hình, động lực tăng trưởng mới. Đà tăng trưởng hiện nay phản ánh việc các nguồn lực trong xã hội đang được khai thác hiệu quả hơn, trong đó có những nguồn lực trước đây chưa được phát huy đầy đủ. Đáng chú ý, nhiều địa phương, như: Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình... được giao mục tiêu tăng trưởng cao nhưng đã đạt và điều chỉnh theo hướng tăng. Cùng với đó, sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân, các thành phần kinh tế và doanh nghiệp trong nước, nước ngoài ngày càng được khẳng định.
Những kết quả tích cực của kinh tế Việt Nam được các tổ chức quốc tế ghi nhận, trong đó một số tổ chức đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng. Phát biểu tại buổi họp báo mới đây tại Hà Nội về kinh tế Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc ngân hàng phát triển châu Á (ADB) Việt Nam, đánh giá: “Tăng trưởng diễn ra trên diện rộng, được thúc đẩy bởi sự mở rộng liên tục của ngành sản xuất, tiêu dùng trong nước sôi động, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) duy trì ổn định và các chính sách hỗ trợ. Phản ánh kết quả tăng trưởng cao hơn dự kiến này, ADB đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2026 so với bản cập nhật hồi tháng 7”.
3 tháng còn lại của năm, Việt Nam tiếp tục tập trung giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ những thủ tục hành chính để đẩy mạnh hơn nữa đầu tư tư nhân…, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay.
