Sáng nay (14/7), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban báo chí thông tin về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết 6 tháng qua, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng được đảm bảo. Nổi bật, GDP 6 tháng đầu năm ước tăng 8,18%, cao nhất kể từ năm 2011 đến nay và thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao. Công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh; nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm; hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư, nhiều dự án trọng điểm được triển khai. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Chính phủ đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm cân đối cung - cầu lao động, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe nhân dân và chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu trong những tháng cuối năm. Mục tiêu của Chính phủ cho 6 tháng cuối năm nay là phấn đấu tăng trưởng hai con số và kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4,5%. Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh: “Hai quý cuối năm là hai quý bứt tốc, tăng trưởng cao nhất tất cả các lĩnh vực từ sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu cho đến đầu tư. Tăng trưởng trong 2 quý cuối năm gây sức ép rất lớn về điều hành kinh tế vĩ mô, đặc biệt là điều hành về cân đối nguồn lực và giá cả. Đây là một vấn đề chúng tôi lường trước được và cũng đã chuẩn bị sẵn những tình huống để điều hành. Qua đó nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là ổn định giá”.
Thông tin về các hoạt động nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026), với chủ đề: “65 năm - từ thảm họa đến hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, ông Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, cho biết Hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nước và đối ngoại về hậu quả nặng nề, lâu dài của chất độc hóa học đối với môi trường và sức khỏe con người. Đồng thời giới thiệu những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và sự chung tay của cộng đồng, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế trong công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học, chăm sóc và giúp đỡ nạn nhân da cam.
