Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ và Canada (20 - 25/9), các cuộc gặp gỡ kiều bào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mở ra bước ngoặt hợp tác mới. Thông điệp trung tâm được khẳng định: Phát huy tối đa nguồn lực tri thức, công nghệ và tinh thần yêu nước của kiều bào để chung tay xây dựng đất nước phồn vinh.

Một trong những thông điệp giàu tính thuyết phục của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới kiều bào chính là sự tôn trọng đa dạng trong phương thức đóng góp. Đóng góp cho quê hương không nhất thiết phải là cống hiến toàn thời gian hay trở về cố định. Một công trình nghiên cứu chung, một bài giảng từ xa, một kết nối chuyển giao công nghệ, hay sự đồng hành hướng dẫn sinh viên trong nước... đều là những viên gạch quý báu xây dựng đất nước.

Chung một tương lai

Trong khuôn khổ chương trình văn hóa nghệ thuật "Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc" diễn ra tại Hoa Kỳ, cuộc gặp gỡ hơn 1.300 kiều bào trở thành sự kiện quy tụ cộng đồng người Việt đông đảo nhất từ trước đến nay của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Cuộc gặp càng có ý nghĩa khi tháng 8 vừa qua Bộ chính trị đã ban hành Nghị quyết 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới phải kết nối nguồn lực vật chất đi cùng nguồn lực trí tuệ. Sức mạnh của hơn 100 triệu người trong nước phải gắn được với sức mạnh của 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài: Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn con cháu được thừa hưởng những giá trị tốt đẹp mà hòa bình mang lại. Chúng ta hãy khép lại quá khứ cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc cũng chính là tương lai của con cháu chúng ta. Đây không chỉ là mong muốn mà còn là trách nhiệm của thế hệ chúng ta với thế hệ mai sau. Một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng không phải là khát vọng riêng của những người đang sống ở trong nước. Đó là khát vọng chung của toàn thể dân tộc Việt Nam. Mỗi người Việt Nam thành công tại Hoa Kỳ có thể góp phần làm cho hình ảnh Việt Nam được biết đến nhiều hơn. Mỗi doanh nhân có thể mở thêm một cánh cửa của hợp tác. Mỗi nhà khoa học có thể xây dựng thêm một cây cầu tri thức. Mỗi sinh viên có thể tạo ra một kết nối giữa hai đất nước. Đất nước luôn hoan nghênh và trân trọng mọi đóng góp, kể cả trực tiếp hay từ xa của bà con. Cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương chính là tinh thần tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Mong muốn cống hiến cho quê hương

Đất nước đang đứng trước thời điểm lịch sử để bứt phá hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong hành trình vươn mình ấy, tri thức, công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo là nguồn lực quyết định.

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh trong những cuộc gặp kiều bào ở Ottawa (Canada) và New York (Hoa Kỳ), là danh sách các chuyên gia, nhà khoa học trẻ, những trí thức Việt kiều đang làm việc trong các ngành công nghệ mũi nhọn của thế giới, như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, 6G, năng lượng hạt nhân hay vật liệu mới, bảo mật và an toàn dữ liệu, vật liệu bền vững, công nghệ tài chính (fintech), thương mại điện tử… Thạc sĩ Sỹ Quý, kỹ sư cao cấp Tập đoàn năng lượng hạt nhân Holtec (Canada) chia sẻ: Tôi rất vinh dự khi được tham gia buổi gặp mặt giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với các nhà khoa học, giới trí thức Canada, đặc biệt là được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực hạt nhân. Với nhu cầu ngày càng cao về năng lượng thì ngành công nghiệp điện hạt nhân và lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ đang được đầu tư rất mạnh mẽ tại Canada. Là người trực tiếp tham gia thiết kế xây dựng nhà máy hạt nhân kiểu mới này, tôi rất hy vọng có cơ hội góp sức của mình trong việc kết nối công nghệ cũng như đào tạo nhân lực để phát triển lĩnh vực này trong tương lai tại Việt Nam.

Tiến sĩ Phạm Việt Hà, Giám đốc kỹ thuật công ty công nghệ cao Fansipan (Canada) , bày tỏ: Về hàng không vũ trụ, đặc biệt là máy bay không người lái, tôi rất mong muốn Viêt Nam có thể hoàn toàn tự chủ trong lĩnh vực này, từ thiết kế phần cứng, điều khiển bay, cho đến phần mềm quản lý máy bay không người lái.

Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước rất cần sự chung tay của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, trí thức.

Sự đồng điệu giữa tư duy chiến lược của Đảng qua Nghị quyết 23 và tâm huyết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang tạo nên một khí thế mới. Khi niềm tin được củng cố bằng cơ chế thông thoáng, khi lòng yêu nước được chắp cánh bởi không gian sáng tạo tự do, hàng triệu người Việt trên khắp thế giới sẽ cùng chung tay, kết nối mạng lưới toàn cầu, tự tin kiến tạo một tương lai phồn vinh, hùng cường cho dân tộc Việt Nam.