Ngoài nguồn lực tài chính, hiện nay, nguồn lực của kiều bào về tri thức, kinh nghiệm, khả năng kết nối mạng lưới quan hệ quốc tế, đang được khơi thông bằng những thể chế, cơ chế phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất để nguồn lực này được đặt đúng trong dòng chảy phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong giai đoạn mới, câu hỏi không phải là làm thế nào để kiều bào đóng góp nhiều hơn, mà là làm thế nào để những người có khả năng và mong muốn đóng góp tìm được đúng nơi, đúng nhu cầu và một cơ chế đủ thuận lợi để biến khả năng ấy thành giá trị cho đất nước. Nghị quyết số 23-NQ/TW chính là nền tảng quan trọng, mở ra những cơ chế và điều kiện thuận lợi để kiều bào tham gia trực tiếp, thực chất và hiệu quả vào quá trình phát triển đất nước.

Sự đón nhận tích cực của kiều bào

Sau hơn hai thập kỷ kể từ khi Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được ban hành, Nghị quyết số 23-NQ/TW đang nhận được sự quan tâm và đón nhận tích cực của cộng đồng người Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Tổ chức người Việt tại Liên bang Nga, cho rằng: "Nghị quyết số 23-NQ/TW có những thay đổi quan trọng. Thứ nhất, cốt lõi là xác định vị thế, nguồn lực kiều bào. Trước đây là nguồn lực quan trọng, bây giờ là nguồn lực quan trọng chiến lược. Trước kia, chúng ta chỉ định nghĩa kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, thì nay Nghị quyết số 23-NQ/TW xác định kiều bào là một trong những nguồn lực rất quan trọng để giúp cho phát triển của đất nước".

Từ sự thay đổi trong nhận thức về vị thế, Nghị quyết số 23-NQ/TW cũng đặt ra yêu cầu phát huy mạnh mẽ hơn nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ về vốn mà còn là trí tuệ, chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và các mối quan hệ quốc tế. Từ thực tế ấy, đông đảo đội ngũ kiều bào đang có một tâm thế mới để sẵn sàng đóng góp cho đất nước. Theo dõi chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Pháp, ông Trần Huy Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Kết nối toàn cầu Việt Nam-Pháp (GCVF), kỳ vọng: "Điều quan trọng nhất là làm thế nào để những cam kết ở tầm chiến lược vĩ mô được chuyển hóa thành các chương trình hợp tác cụ thể và mang lại giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp của cả hai nước. Nước Pháp nói chung có rất nhiều thế mạnh phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam hiện nay, đặc biệt là trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi xanh, năng lượng và tài chính...".

Trong khi đó, bác sĩ Võ Toàn Trung, Trưởng khoa Hồi phục chức năng tại Bệnh viện Bullion, Pháp, bày tỏ: "Chúng ta có đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ của Việt Nam đang sống và làm việc tại Pháp rất lớn. Thúc đẩy quan hệ Việt - Pháp sẽ cho phép khai thác rất tốt nguồn lực trí thức này, thông qua việc hợp tác đào tạo giữa các viện, trường, đại học, cũng như thúc đẩy các dự án khoa học công nghệ do chuyên gia kiều bào đóng vai trò nòng cốt".

Cầu nối Việt Nam với thế giới

Việc phát huy vai trò của mỗi người Việt Nam ở nước ngoài như một cầu nối giữa Việt Nam với thế giới là một hướng đi phù hợp trong bối cảnh mới.

Trong các chuyến công tác gần đây, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tổ chức các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thông điệp được nhấn mạnh là kiều bào không chỉ là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển đất nước, nhất là về tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới kết nối quốc tế.

Thông điệp này đã nhận được sự hưởng ứng ngày càng tích cực. Như bà Ngô Thị Bích Ngọc, kiều bào tại Hà Lan và ông Lý Hoàng Duy, Tổng Giám đốc 4Ways Group tại Australia, chia sẻ: "Đằng sau mỗi kiều bào là cả một hệ sinh thái tri thức và nguồn lực có thể kết nối với Việt Nam, góp phần vào phát triển giáo dục, khoa học công nghệ và kinh tế đất nước. Việt Nam ngày càng mở cửa, kiều bào mong muốn hợp tác và cùng Việt Nam phát triển".

"Pháp luật và các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng rõ ràng, thuận lợi cho kiều bào đầu tư về Việt Nam. Tôi sẵn sàng kết nối thêm các đối tác, doanh nghiệp ở nước ngoài để cùng trở về hợp tác, phát triển lâu dài tại quê hương".

Ngày càng nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân người Việt ở nước ngoài trở về, mang theo tri thức, công nghệ, kinh nghiệm và những kết nối quốc tế, trực tiếp đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, thế hệ người Việt trẻ ở nước ngoài đang trở thành những “điểm nút” kết nối Việt Nam với tri thức, công nghệ, thị trường và cơ hội toàn cầu, góp thêm nguồn lực cho quê hương.