Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hôm nay (12/8) bắt đầu tiến hành thăm cấp Nhà nước New Zealand, theo lời mời của Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro. Chuyến thăm khẳng định quyết tâm của hai nước đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vươn tầm trong kỷ nguyên mới.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong một thời điểm đặc biệt của quan hệ hai nước. Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới New Zealand trên cả hai cương vị, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 2/2025.
Mối quan hệ được vun đắp bền bỉ, ngày càng thực chất
Hơn nửa thế kỷ qua, Việt Nam và New Zealand đã vun đắp mối quan hệ bền bỉ, thực chất và ngày càng có chiều sâu. Năm 2025, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025), hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra một không gian hợp tác rộng lớn hơn trong tương lai.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm đưa khuôn khổ mới ấy từ những cam kết chính trị trở thành những kết quả cụ thể. Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang khẳng định: "Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - New Zealand. Điều quan trọng là triển khai nội hàm của khuôn khổ quan hệ mới như thế nào, chuyển hóa các cam kết chính trị thành những hành động cụ thể ra sao, để mang lại những kết quả thực chất, lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ kiến tạo động lực mới để nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai nước".
Điều đáng nói nhất của chuyến thăm lần này nằm ở chữ “thực chất”. Bởi một khuôn khổ hợp tác chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa thành những dự án, chương trình và lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Việt Nam và New Zealand đang có nhiều điều kiện thuận lợi để làm điều đó khi hai nền kinh tế có tính bổ trợ rõ nét. New Zealand có thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, khoa học ứng dụng và phát triển xanh; Việt Nam có thị trường lớn, lực lượng lao động trẻ, năng lực sản xuất ngày càng nâng cao và hội nhập sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Hai bên đặt mục tiêu đưa thương mại song phương lên 3 tỷ USD trong năm nay. Với đà tăng trưởng và hội nhập ngày càng sâu rộng, Việt Nam cũng đang mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp New Zealand. Những lợi thế bổ trợ này đã được Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhận định trong chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2025: "Việt Nam là ngôi sao đang lên ở Đông Nam Á. Trên thực tế, đây là nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực trong 25 năm qua và sẽ tiếp tục như vậy trong thập kỷ tới. Điều đó khiến Việt Nam trở thành một trong những cơ hội tăng trưởng xuất khẩu hàng đầu cho New Zealand. Khi chúng ta giao thương với các quốc gia như Việt Nam chúng ta không chỉ phát triển nền kinh tế trong nước mà còn tạo ra nhiều việc làm hơn và thu nhập cao hơn cho người dân New Zealand".
Kết nối con người và tri thức để phát triển bền vững
Nhưng nếu chỉ nhìn quan hệ Việt Nam - New Zealand qua những con số thương mại thì vẫn chưa đủ. Một trong những giá trị bền vững hơn mà hai nước đang cùng vun đắp chính là con người và tri thức.
Trong nhiều thập kỷ, giáo dục đã trở thành một trong những cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và New Zealand. Bước vào giai đoạn phát triển mới, khi Việt Nam xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực là những động lực quan trọng của tăng trưởng, thì hợp tác về giáo dục, nghiên cứu và kết nối tri thức càng có ý nghĩa. Từ đây, nguồn lực kiều bào trở thành một dư địa hợp tác rất đáng chú ý. Cộng đồng người Việt tại New Zealand không chỉ là những người đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây, mà còn sở hữu tri thức, kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ quốc tế và sự am hiểu về môi trường phát triển của nước sở tại. Nếu được kết nối và phát huy hiệu quả, đây sẽ là nguồn lực có thể đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển đất nước. Tiến sĩ Vũ Anh Đào, Đồng sáng lập Diễn đàn tri thức trẻ Việt Nam-New Zealand, cho rằng: "Theo tôi, nguồn lực lớn nhất của cộng đồng người Việt ở nước ngoài không chỉ nằm ở bằng cấp hay những công trình nghiên cứu, mà còn nằm ở kinh nghiệm thực tiễn, năng lực chuyên môn trong mạng lưới quốc tế và khả năng kết nối Việt Nam với những hệ sinh thái phát triển. Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand có thể đóng góp bằng cách chia sẻ tri thức và kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, kết nối các trường đại học và doanh nghiệp, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, tham gia các dự án chuyển giao công nghệ và đưa những thực hành tốt từ các quốc gia khác về Việt Nam".
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội để mở ra một chương hợp tác mới giữa Việt Nam và New Zealand. Khi tin cậy chính trị được chuyển hóa thành động lực phát triển thì những kết nối hôm nay sẽ hình thành nên những cơ hội và kết quả của ngày mai.
