Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 đến 24/10. Chuyến thăm thể hiện định hướng đối ngoại chủ động, tích cực của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời mở ra cơ hội nâng tầm quan hệ và thúc đẩy hợp tác với các đối tác châu Âu theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Đan Mạch của một Tổng Bí thư Việt Nam, đồng thời là chuyến thăm chính thức EU và Bỉ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Không chỉ củng cố tin cậy chính trị, chuyến thăm còn tạo cơ hội để các bên xác định những ưu tiên hợp tác phù hợp với thế mạnh của mỗi bên và nhu cầu phát triển của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh.

Phát huy thế mạnh, mở rộng dư địa hợp tác

Với Đan Mạch, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh là những lĩnh vực hợp tác giàu tiềm năng, phù hợp với định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương trong 8 tháng năm 2026 tăng gần 38% so với cùng kỳ năm trước cho thấy dư địa hợp tác rộng mở, là cơ sở để hai bên tiếp tục khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh, đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Trong khi đó, Bỉ có thế mạnh về trí tuệ nhân tạo, sản xuất chip, cảng biển và logistics – những lĩnh vực Việt Nam quan tâm để nâng cao năng lực công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, kiêm Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU, bà Nguyễn Hương Trà, cho biết: “Với thế mạnh trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, sản xuất chip, Bỉ có thể hỗ trợ Việt Nam phát triển các ngành này, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu. Bên cạnh đó, Bỉ sở hữu nhiều kinh nghiệm quý báu trong phát triển cảng biển, hạ tầng chiến lược và logistics xanh, logistics thông minh”.

Đặc biệt, với EU, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1/2026 tạo nền tảng chính trị mới để mở rộng hợp tác. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp. Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier nhấn mạnh vai trò của thương mại và đầu tư trong quan hệ hai bên: “Quan hệ hai bên đã phát triển một cách nhất quán và vững chắc trong 35 năm qua, và hiện nay chúng ta có một mối quan hệ rộng lớn và sâu sắc, bao trùm tất cả các lĩnh vực hợp tác. Trụ cột hợp tác lớn, đầu tiên là thương mại và đầu tư. Chúng ta có một Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa EU và Việt Nam đã có hiệu lực từ 6 năm trước, dẫn đến kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng 40% trong 5 năm qua. Châu Âu là một trong những thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam và chúng ta đang hợp tác rất chặt chẽ với Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng giữa G7 và các nhà tài trợ khác với Việt Nam”.

Chuyển cam kết thành lợi ích thiết thực

Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, mở rộng thương mại cần đi đôi với nâng cao chất lượng tăng trưởng. Chuyển hóa những cam kết chính trị thành những lợi ích cụ thể cho mục tiêu phát triển của mỗi bên chắc chắn là những nội dung bàn bạc giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các nhà lãnh đạo EU trong chuyến thăm này. Đại sứ Nguyễn Hương Trà nhấn mạnh: “Trụ cột về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là một ưu tiên hàng đầu trong quan hệ giữa Việt Nam và EU thời gian tới. Điều này không chỉ dừng lại ở các cam kết cấp cao, mà sẽ được chuyển hóa thành những dự án và hành động cụ thể trong chuyến thăm. Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng ưu tiên và thế mạnh của EU về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giáo dục – đào tạo hay phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược cũng là những lĩnh vực hai bên có thể tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn”.

Đối với Việt Nam, hợp tác với các đối tác châu Âu không chỉ giúp đa dạng hóa thị trường, nguồn vốn và công nghệ, mà còn góp phần nâng cao năng lực tự chủ, tạo thêm động lực cho phát triển. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch, EU và Bỉ mở ra cơ hội tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam – châu Âu. Phát huy thế mạnh của mỗi bên, gắn tầm nhìn chung với nhu cầu thực tiễn sẽ giúp hợp tác phát triển sâu rộng, hiệu quả và bền vững hơn, đóng góp vào mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.