Nhận lời mời của Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan trong các ngày 27-29/5. Chuyến thăm giúp định hình các giải pháp then chốt, cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, tạo động lực hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và Thái Lan trong giai đoạn mới.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tới Thái Lan, diễn ra sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thái Lan cũng là chặng dừng chân đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến công du các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 - 6/8/2026).

Chuyến thăm là dịp để lãnh đạo cao nhất của hai nước cùng trao đổi, kiến tạo những cơ hội mới, động lực mới để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện được thiết lập tháng 5/2025 phát triển sâu sắc và hiệu quả hơn nữa.

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Việt Nam và Thái Lan là những đối tác quan trọng của nhau tại khu vực Đông Nam Á, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển khu vực. Quan hệ song phương được nâng tầm thông qua các chuyến thăm cấp cao, các cơ chế hợp tác song phương và mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, giáo dục và du lịch giữa hai nước cũng phát triển tích cực, góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa người dân hai nước.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới cho hợp tác Việt Nam - Thái Lan. Trước thềm chuyến thăm, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow khẳng định: "Trong thời đại ngày nay, tăng trưởng phải bền vững. Do đó, chúng ta cần bảo đảm rằng quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển theo hướng bền vững, thúc đẩy phát triển xanh. Nhìn về tương lai, chúng tôi thấy nhiều tiềm năng hợp tác mới, bởi cả hai nước đều đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế. Các lĩnh vực như kinh tế xanh, kinh tế số, khoa học – công nghệ và phát triển nguồn nhân lực sẽ là định hướng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới".

Cùng quan điểm này, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện chính là cơ sở quan trọng để Việt Nam và Thái Lan tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác mới trong thời gian tới: "Ngoài những lĩnh vực truyền thống đã, đang là trụ cột của hợp tác kinh tế giữa hai nước, như: đầu tư, thương mại, du lịch…, hai nước cũng chia sẻ mục tiêu phát triển chung là phát triển bền vững, hướng tới chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giải quyết những vấn đề an ninh năng lượng, chống biến đổi khí hậu. Đặc biệt là hợp tác trong vấn đề kinh tế biển, nghề cá, năng lượng xanh, năng lượng sạch, đảm bảo an ninh năng lượng cho hai quốc gia".

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hàng loạt các hoạt động, như: dự lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam – Thái Lan; hội đàm với Thủ tướng Thái Lan, yết kiến Nhà vua và Hoàng hậu, gặp Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện; chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Thái Lan với khoảng 300 doanh nghiệp hai nước. Tất cả cho thấy tầm quan trọng và quyết tâm chính trị của cả hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ song phương thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Thông điệp cho khu vực ASEAN

Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng gửi đi thông điệp về vai trò của Việt Nam và Thái Lan trong việc thúc đẩy một cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho rằng: "ASEAN hiện đang ở ngã ba chiến lược. Chúng ta đã đạt nhiều thành tựu trong quá khứ, nhưng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Chúng ta cần củng cố sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Thái Lan và Việt Nam có cùng quan điểm về khu vực, cùng cách nhìn về ASEAN. Vì vậy, đây là lúc chúng ta phải thúc đẩy chủ nghĩa khu vực trong ASEAN, phải bảo đảm hòa bình và tiến bộ, giữ cho ASEAN là “vùng an toàn” trước cạnh tranh địa chính trị".

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan lần này không chỉ mở ra động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, mà còn khẳng định quyết tâm chung trong việc vun đắp một ASEAN đoàn kết, tự cường và giữ vững vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động, sự gắn kết và tin cậy giữa các quốc gia thành viên sẽ là nền tảng quan trọng để ASEAN phát huy tiếng nói chung, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.