Chị Đoàn Minh Phượng, kiều bào tại Mỹ là người luộn đam mê các hoạt động xã hội. Từng giữ cương vị Chủ tịch Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ, chị có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động cộng đồng. Đặc biệt, chị cũng là người tích cực trong các chương trình thiện nguyện hướng về quê hương. Là một người Việt, chị Đoàn Minh Phượng luộn ý thức việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là cho các thế hệ sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Chúng ta hãy nghe những chia sẻ của chị Đoàn Minh Phượng để hiểu về những nỗ lực của chị, luôn dành tình yêu cho quê hương:

Nghe âm thanh tại đây:

Trước đây, tôi làm việc trong trường Đại học, trong lĩnh vực nghiên cứu, kết nối các chương trình xúc tiến về giáo dục. Tôi đang quản lý 2 công ty riêng của mình: một liên quan đến giáo dục và một là trong lĩnh vực đầu tư. Tôi cũng được mời tham gia, có một số mạng lưới như mạng lưới đổi mới rồi mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Đặc biệt, Chương trình chung tay vì Việt Nam, tôi cũng là đồng sáng lập.

Chị Đoàn Minh Phượng tham gia các chương trình giáo dục, tư vấn du học. Ảnh: FBNV

Chương trình này được khởi động ngay lập tức khi Việt Nam có đỉnh dịch đầu tiên, hỗ trợ người dân trong dịch bệnh, hỗ trợ bão lụt miền Trung, kêu gọi mọi người đóng góp quay trở lai hướng tới Viêt Nam. Những hoạt động hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng do bão lụt, thiên tai, cần sự chung tay của rất nhiều những hội, nhóm trên thế giới. Vì thế, năm nào, không về được, bao giờ cũng có đại diện ở Việt Nam. Chúng tôi ở Mỹ, thời điểm đó bận rộn, không bay về được, sẽ có đại diện phía Việt Nam tham gia các chương trình từ thiện.

Chị Đoàn Minh Phượng sáng lập chương trình Chung tay vì Việt Nam. Ảnh: FBNV

Tôi nghĩ rất nhiều gia đình, bắt đầu là sinh viên, sang Mỹ đi làm, rồi lập gia đình, đều có những cách lưu giữ, giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền cảm hứng cho con cháu mình. Đấy cũng là hình thức để mà đóng góp. Vì thế, những cháu nhỏ ở Mỹ, như con tôi, vẫn nói tiếng Việt, ở nhà vẫn ăn món Việt, vẫn kết nối với ông bà qua chát, qua zoom…Hay là mỗi năm, chúng tôi vẫn có thể về Việt Nam một khoảng thời gian nào đó để thăm gia đình. Hay là thường xuyên cập nhật về tình hình của đất nước. Đấy là cách mà tôi nghĩ không nhất thiết phải ở tại Việt Nam để có thể đóng góp cho đất nước, mà đôi khi chúng tôi đi, chúng tôi làm việc, chúng tôi có những cơ hội, mối quan hệ, nguồn lực ở bên ngoài, quay trở lại đóng góp vừa thiết thực mà mang lại giá trị lớn hơn. Tôi nghĩ bất kỳ cá nhân nào cũng có cách đóng góp và hướng về quê hương khác nhau.

Chị Đoàn Minh Phượng, người Việt tại Hoa Kỳ. Ảnh: FBNV

Việc tạo ra cộng đồng người Việt gắn kết và không chỉ đóng góp cho Mỹ, mà còn quay trở lại đóng góp cho Việt Nam. Từ đấy, tôi nghĩ sẽ tạo ra được cầu nối, từ những lợi ích về kinh tế, văn hóa, xã hội, sẽ tạo ra được cầu nối giữa hai quốc gia.