Gần 40 năm gắn bó với Việt Nam trong các chương trình hợp tác y tế, Bác sĩ Gildas Tréguier, Tổng Thư ký Liên đoàn Y tế Pháp-Việt (FSFV), đã có cơ hội chứng kiến những bước chuyển mình của Việt Nam, từ những năm đầu Đổi mới, mở cửa với thế giới đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ hiện nay.

Đánh giá về Việt Nam hiện nay, Bác sĩ Tréguier cho rằng năm 2026 có thể là một dấu mốc đáng chú ý, khi đất nước đang có những chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong bối cảnh các chương trình cải cách cơ cấu lớn được triển khai sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với dân số tiến gần 102 triệu người và tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân chính thức trên 6% trong giai đoạn 2012-2025, theo ông, Việt Nam hiện thuộc nhóm quốc gia có sự phát triển toàn diện nổi bật. Sự ổn định chính trị cũng giúp Việt Nam trở thành một đối tác được các cường quốc kinh tế coi trọng.

Theo bác sĩ Tréguier, những thay đổi về kinh tế cũng tác động tích cực và sâu sắc tới xã hội. Ông đặc biệt ấn tượng với những tiến bộ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, với tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đang dần tiến gần mức của các nước phát triển nhất, trong khi tuổi thọ trung bình đã vượt 70.