Sáng nay (12/10), tại Phú Thọ, diễn ra Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trách nhiệm của đơn vị là bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ bình yên cho Nhân dân, góp phần tạo điều kiện để Tây Bắc phát triển, đóng góp cho sự lớn mạnh từng ngày của đất nước: "Làm tốt công tác dân vận bằng thái độ tôn trọng, bằng sự chân thành và việc làm thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ phải hiểu phong tục, tập quán, phải biết tiếng đồng bào, phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; tập trung chăm lo cho những nơi còn khó khăn, củng cố đoàn kết giữa các dân tộc. Tôi đặc biệt nhấn mạnh: phải chủ động đến với Nhân dân, biết dân cần gì để giúp đúng việc. Nắm chắc địa bàn có nguy cơ lũ quét, sạt lở, chia cắt; phối hợp chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án sơ tán, cứu hộ, cứu nạn. Khi có thiên tai, phải hành động kịp thời, đặt việc bảo vệ tính mạng Nhân dân lên trước hết, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Sau hoạn nạn, tiếp tục giúp đồng bào ổn định cuộc sống. Trong chiến tranh, Nhân dân đã che chở, nuôi dưỡng bộ đội; trong hòa bình, bộ đội càng phải hết lòng chăm lo, bảo vệ Nhân dân".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Lực lượng vũ trang Quân khu tập trung thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, địa phương thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; kiên định nguyên tắc, linh hoạt trong xử lý tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc. Củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các địa phương, lực lượng của Lào; duy trì các cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới.