Nhân kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026) và hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường Cách mệnh (1927 - 2027), chiều 1/6/2026, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tri ân, tưởng nhớ những giá trị vĩ đại mà Người để lại.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là hội thảo khoa học quốc tế “Từ Đường Cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, cho rằng:“Trong kho tàng lý luận cách mạng Việt Nam, Đường Cách mệnh của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là một tác phẩm có giá trị đặc biệt, đánh dấu bước chuyển biến căn bản trong nhận thức và tư duy chính trị và con đường cách mạng của Việt Nam những thập niên đầu của thế kỷ XX. Không chỉ là cuốn sách lý luận đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Marx - Lenin vào Việt Nam, chỉ ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, tác phẩm còn đặt nền móng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong Đường Cách mệnh giải phóng dân tộc luôn gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Độc lập dân tộc phải đi liền với tự do, hạnh phúc của nhân dân.”

Dịp này, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm ảnh “115 ảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch”. Đây là những hình ảnh chân thực, sinh động, tái hiện các hoạt động đối nội, đối ngoại cũng như những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch, nơi Người sống và làm việc trong 15 năm, từ năm 1954 đến năm 1969.