Đảng, Nhà nước trân trọng sự cống hiến, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện để doanh nhân phát huy tài năng, làm giàu chính đáng. Đây là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10), trong chiều nay (12/10), tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước trân trọng những thành công lớn, những đóng góp của lực lượng doanh nhân trong duy trì sản xuất, chăm lo người lao động, chung tay góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Thông tin về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những kết quả tích cực đã thể hiện nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Nhân dân, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và đóng góp quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân.

Chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: "Nhà nước phải giải quyết đến cùng những vướng mắc, chấn chỉnh những bất cập thuộc trách nhiệm của mình, doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, vươn lên. Niềm tin cần được bồi đắp từ hai phía. Nhà nước bảo vệ quyền hợp pháp, thực hiện đúng cam kết, còn doanh nghiệp đầu tư lâu dài, tuân thủ pháp luật, chia sẻ trách nhiệm với người lao động và cộng đồng".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần nâng cao năng lực sản xuất, làm chủ công nghệ và phát triển nhân lực trong doanh nghiệp; tăng in cường liên kết, mở cơ hội thị trường, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh để doanh nghiệp cùng lớn mạnh; Đặc biệt cần phát huy vai trò doanh nhân trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Hội Nghị Trung ương 4, khóa XIV, đã thông qua “Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh”. Theo đó Đảng khuyến khích các đảng viên làm giàu chính đáng gắn với giữ vững bản chất của Đảng, xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước và liêm chính công vụ. Đảng viên làm kinh tế phải nêu gương chấp hành pháp luật, tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; tạo điều kiện để người lao động có việc làm, hưởng thành quả tương xứng với đóng góp, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, củng cố sự gắn bó của Nhân dân, người lao động với Đảng.