Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) tối 11/10 tổ chức Chương trình Gặp mặt Doanh nhân Việt Nam tại Kyushu năm 2026. Đại diện cơ quan ngoại giao, lãnh đạo các hội đoàn và đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Kyushu tham dự.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Thanh Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Kyushu nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam tại Kyushu, không chỉ để tìm kiếm cơ hội hợp tác trước mắt mà còn để hình thành một cộng đồng kinh doanh có uy tín, có khả năng chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và nguồn lực. Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng đa dạng về lĩnh vực và quy mô, tinh thần đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau được xem là một trong những nền tảng quan trọng để phát triển bền vững.

Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương phát biểu chào mừng, đánh giá cao tinh thần chủ động của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tại Kyushu trong việc kết nối, hội nhập và đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Từ góc độ cơ quan đại diện, Tổng Lãnh sự khẳng định vai trò của doanh nghiệp không chỉ nằm ở hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn ở khả năng kết nối cộng đồng, quảng bá hình ảnh Việt Nam, mở rộng hợp tác với địa phương sở tại và tạo thêm những cầu nối thiết thực giữa hai nước.

Một điểm nhấn quan trọng của chương trình là phần công bố Thư chúc mừng của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gửi cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Sau phần nghi lễ, chương trình bước vào tọa đàm doanh nghiệp do ông Nguyễn Duy Anh - Chủ tịch danh dự Hiệp hội điều phối. Các ý kiến trao đổi tập trung vào những vấn đề thực tiễn mà doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản đang cùng quan tâm như khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh sở tại, yêu cầu về pháp lý và quản trị, xây dựng uy tín, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác và nâng cao khả năng hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với nhau cũng như với doanh nghiệp Nhật Bản.

Từ những chia sẻ tại tọa đàm, một thực tế được nhìn nhận khá rõ: trong một thị trường đặt yêu cầu cao về chất lượng, tính ổn định, tuân thủ và chữ tín như Nhật Bản, nỗ lực của từng doanh nghiệp là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Việc xây dựng một hệ sinh thái doanh nghiệp có khả năng chia sẻ thông tin, giới thiệu cơ hội, kết nối chuyên môn và hỗ trợ nhau xử lý những vấn đề phát sinh sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam giảm bớt tính manh mún, tăng khả năng cạnh tranh và từng bước tạo dựng vị thế vững chắc hơn.

Bên cạnh những cơ hội mới từ quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển sâu rộng, các đại biểu cũng thẳng thắn trao đổi về những khó khăn liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa kinh doanh, tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, thủ tục pháp lý, vốn, thông tin thị trường và khả năng xây dựng thương hiệu. Từ đó, vai trò của Hiệp hội được kỳ vọng không chỉ dừng ở việc tổ chức những cuộc gặp gỡ định kỳ, mà từng bước trở thành một đầu mối kết nối doanh nghiệp với cơ quan đại diện, chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế, trường đại học, hiệp hội nghề nghiệp và các đối tác Việt Nam - Nhật Bản.

Tinh thần xuyên suốt của chương trình là kết nối để cùng phát triển. Các doanh nhân tham dự không chỉ gặp nhau trong vai trò những chủ thể kinh doanh cùng hoạt động trên một thị trường, mà còn chia sẻ trách nhiệm chung trong việc xây dựng hình ảnh một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật, có năng lực hội nhập và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng. Những cuộc trao đổi bên lề, các kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau đã mở ra thêm những khả năng hợp tác về thương mại, dịch vụ, giáo dục, nguồn nhân lực, đầu tư và kết nối thị trường hai nước.

Sự kiện cũng cho thấy một bước chuyển đáng chú ý của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Kyushu: từ nhu cầu thích nghi và phát triển của từng cá nhân, từng doanh nghiệp, cộng đồng đang hướng tới tư duy liên kết nguồn lực và cùng tạo ra giá trị chung. Đây là hướng đi phù hợp với chính sách của Đảng và Nhà nước về phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tế của một cộng đồng doanh nghiệp ngày càng trưởng thành trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Chương trình do Hiệp hội Doanh nghiệp Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam tại Kyushu tổ chức.

CTV Kyushu