Sáng nay (13/08), tại Trụ sở Chính phủ (Hà Nội), Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ngân hàng nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng.
Tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò huyết mạch, nền tảng của hệ thống tiền tệ đối với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị đưa bản chất hoạt động tín dụng ngân hàng về đúng là cung ứng vốn ngắn hạn và vốn lưu động cho nền kinh tế.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng không chỉ dừng lại ở việc đánh giá thành tích mà phải nhìn nhận thẳng thắn vào những nguy cơ, rủi ro vĩ mô. Nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước là vừa kiểm soát lạm phát, vừa phải hỗ trợ tăng trưởng, do đó hỏi năng lực điều hành phải hết sức linh hoạt, chủ động, đúng thời điểm và đúng liều lượng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Mục tiêu trong tương lai thì chúng ta phát triển thị trường vốn, thị trường trái phiếu để từ đó đưa bản chất hoạt động tín dụng ngân hàng về đúng là cung ứng vốn ngắn hạn cho nền kinh tế, vốn lưu động cho nền kinh tế. Các nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn thì tập trung vào các định chế khác và các thị trường khác. Trách nhiệm của hệ thống ngân hàng trong việc tham mưu và góp phần đóng góp để lành mạnh hóa các hoạt động huy động vốn, đặc biệt là phát triển thị trường trái phiếu, cũng đặt ra vấn đề rất quan trọng về thể chế."
Ngoài những yêu cầu trên, Thủ tướng cũng đề nghị ngân hàng và các tổ chức tín dụng tập trung các giải pháp tháo gỡ cụ thể nhằm hóa giải thách thức, bảo đảm cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế, giữ vững an toàn hệ thống và quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.
