Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/5. Sáng nay (2/5), tại Trụ sở Chính phủ, Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên đã ký 06 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin - truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, trong đó có an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững; sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ USD/năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ USD vào năm 2030. Hai bên sẽ thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng nông sản; tăng cường hợp tác về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), thúc đẩy bảo đảm an ninh kinh tế, năng lượng và lương thực.

Việt Nam và Nhật Bản quyết tâm cụ thể hoá hợp tác khoa học-công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn; phối hợp tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học - công nghệ trong năm 2026; công bố đồng tài trợ 15 dự án nghiên cứu chung Việt-Nhật về bán dẫn. Hai bên nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa gắn kết nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, lao động, y tế, văn hoá, du lịch; tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Hai Thủ tướng đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Nhật Bản ở khu vực, trong đó có Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) trên cơ sở kết nối với Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định việc tăng cường hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hiện thực hóa và phát triển sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP); nhất trí thúc đẩy hợp tác nhằm cùng nhau xây dựng Nhật Bản, Việt Nam và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng vững mạnh và thịnh vượng. Trong lĩnh vực kinh tế, 2 bên đã nhất trí xác định lĩnh vực ưu tiên mới trong hợp tác song phương là an ninh kinh tế, bao gồm: Năng lượng, khoáng sản quan trọng, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và vũ trụ; hợp tác an ninh, giao lưu nhân dân.

Cũng trong chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, và đến thăm, phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước đó, trong sáng nay, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tham quan Trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước.