Những thành quả đổi mới, cải cách kinh tế, xác lập bình đẳng xã hội và trao cơ hội cho người dân, cũng như gây dựng vị thế và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế những thập niên vừa qua một phần lớn là nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Faisal Ahmed, nhà nghiên cứu kinh tế của trường Quản lý FORE, New Delhi, Ấn Độ.
Giáo sư Faisal Ahmed, nhà nghiên cứu của trường Quản lý FORE, New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: VOV |
Theo giáo sư Faisal Ahmed, từ khi quan sát và theo dõi tiến trình đổi mới ở Việt Nam, dấu ấn quan trọng đầu tiên mà ông nhận thấy là bình đẳng xã hội ở Việt Nam đã được duy trì rất tốt, khi tất cả mọi người ở mọi tầng lớp trong xã hội đều được trao cơ hội hòa nhập vào quá trình phát triển kinh tế.
Giáo sư Faisal Ahmed nhận định: “Đảm bảo công bằng xã hội làm một trong những yếu tố chính tạo nên tăng trưởng kinh tế. Đó là bởi chỉ khi chúng ta đảm bảo được công bằng trong xã hội, chúng ta mới có thể thực sự trao quyền về kinh tế cho người dân. Người ta gọi đây là trao quyền về kinh tế. Thành công này của Việt Nam chính một phần lớn là nhờ sự đóng góp của Đảng Cộng sản”.
Giáo sư Faisal Admed cũng đánh giá cao thành công của Việt Nam trên khía cạnh chiến lược và quan hệ quốc tế. Theo ông, điều này liên quan tới vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và cách Việt Nam cố gắng định vị mình trên trường quốc tế. Giáo sư Faisal Ahmed nhận định trong những năm qua Việt Nam đã xây dựng được ảnh hưởng quốc tế rất tốt, thông qua các mối quan hệ song phương với các cường quốc cũng như việc tham gia và đóng góp tích cực vào các thiết chế đa phương. Nhận xét về việc Việt Nam đặt mục tiêu đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, và trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2045, Giáo sư Faisal Ahmed cho rằng đây là một mục tiêu thực tế nếu xét trên tầm nhìn chiến lược. Ông cũng cho rằng trong vòng 20 năm qua, Việt Nam đã đa dạng hóa xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh và từng bước tham gia thành công vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là nền tảng tốt để Việt Nam thực hiện được mục tiêu chiến lược 2045.

