Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng làm trưởng đoàn thăm, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 10 – 11/4/2026, đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, một trong những nhiệm vụ trong tâm năm 2026.
Đoàn đã có cuộc trao đổi, làm việc với ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh về phương hướng triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới. Cùng tham dự có Lãnh đạo Văn phòng UBND, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Viện Nghiên cứu phát triển của Thành phố.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại, đã trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và đang được triển khai trong nhiều điều kiện rất thuận lợi. Hệ thống chính sách, pháp luật dành cho người Việt Nam ở nước ngoài ngày một hoàn thiện, phù hợp với tình hình thực tiễn. Cộng đồng gần 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương, đất nước. Bà con phấn khởi trước thành tựu của đất nước sau 40 năm đổi mới, hưởng ứng các nghị quyết chiến lược phát triển đất nước, nhất là Nghị quyết 57, 59, 68…
Thứ trưởng đánh giá cao kết quả kết nối, thu hút nguồn lực kiều bào của TP. Hồ Chí Minh thời gian qua, nhất là về kinh tế, đầu tư, kiều hối, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo…; nhấn mạnh TP. Hồ Chí Minh sau sắp xếp lại bộ máy hành chính đã mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo sức hút mạnh mẽ với kiều bào và mong muốn hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc khơi thông, thu hút nguồn lực kiều bào đóng góp cho sự phát triển của Thành phố và cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đề ra.
Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố khẳng định, để TP. Hồ Chí Minh giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước, bên cạnh nội lực còn có sự đóng góp vô cùng thiết thực, tâm huyết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là khoảng 3 triệu kiều bào có mối liên hệ với Thành phố. Ông bày tỏ tin tưởng hai cơ quan sẽ tiếp tục đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, góp phần quan trọng góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, trung tâm tài chính – kinh tế – khoa học công nghệ của khu vực, đồng thời là điểm đến hấp dẫn, là nơi hội tụ trí tuệ và tình cảm của kiều bào Việt Nam trên toàn thế giới.
Trao đổi với Đoàn công tác, các đại biểu kiều bào bày tỏ tin tưởng vào những quyết sách chiến lược để đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới, mong muốn đóng góp cho sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước nói chung.
Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Trung Kiên bày tỏ ấn tượng trước đóng góp nổi bật của kiều bào cho TP. Hồ Chí Minh không chỉ bằng lượng kiều hối liên tục đứng đầu cả nước, mà còn trong thu hút trí tuệ phục vụ cho phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là ở C4IR và các khu công nghệ cao của Thành phố; khẳng định Ủy ban ghi nhận những đề xuất, ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của kiều bào như mong muốn nhận được các “đề bài” cụ thể của các bộ, ngành, tổ chức; thực thi quyền sở hữu trí tuệ; chuyển đổi xanh; có thêm cơ chế, chính sách thu hút phù hợp với từng đối tượng kiều bào, từng khâu và lĩnh vực có nhu cầu; đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục đổi mới thủ tục xuất nhập cảnh, cư trú…, làm cơ sở kiến nghị các cơ quan chức năng tháo gỡ một số vấn đề liên quan.
Tại cuộc làm việc với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Đoàn đã thông tin về Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2030; mong muốn Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò trong việc kết nối doanh nhân kiều bào với nhau và với các địa phương trong nước, thúc đẩy đầu tư, thương mại, quảng bá và giới thiệu hàng Việt Nam ra nước ngoài, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước.
Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Trung Kiên đã trao Giấy khen của Chủ nhiệm cho bà Phùng Kim Vy, doanh nhân kiều bào tại Canada, Phó Chủ tịch Hiệp hội BAOOV vì đã có những đóng góp tích cực trong các hoạt động cộng đồng tại địa bàn.
