Sáng nay (1/8), tại Hà Nội, diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đối ngoại và hội nhập quốc tế lần đầu tiên được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định: "Chúng tôi mong muốn qua Hội nghị Ngoại giao lần này, ngoại giao sẽ phát huy thật tốt vai trò tiên phong và thực hiện thật tốt nhiệm vụ là trọng yếu và thường xuyên để thực hiện những nhiệm vụ mới của Đảng và Nhà nước giao cho trong kỷ nguyên mới. Trước hết, trong giai đoạn của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIV, tạo nền móng cho đất nước đạt được những mục tiêu đặt ra cho tới năm 2030 và năm 2045".
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7/8, tại Hà Nội. Nhiều nội dung mới được đưa vào chương trình nghị sự của Hội nghị lần này, gồm: Ngoại giao khoa học công nghệ, ngoại giao đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài... Cùng với đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao sẽ thảo luận nhằm thể chế hóa quy chế phối hợp để đưa quốc phòng, an ninh, đối ngoại trở thành một bộ phận của năng lực cạnh tranh quốc gia và động lực phát triển đất nước.
