Bế mạc Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ngay sau Hội nghị, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống.
Trong đó, yêu cầu phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã được đặt ra như một nhiệm vụ then chốt, bảo đảm bộ máy 3 cấp vận hành thông suốt, nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Nội dung này được đông đảo đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao.
Phó giáo sư tiến sĩ (PGS.TS) Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Hồ Chí Minh khu vực II, phân tích: Quan điểm này hoàn toàn đúng đắn vì chúng ta đang phải thực thi những yêu cầu Đảng đặt ra. Do đó, yêu cầu cấp bách đất nước chúng ta cần phải tăng tốc để đạt được các mục tiêu của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần này là sự chuyển biến việc thực hiện, thực hành và thực thi tốt nhằm nâng cao chất lượng bộ máy và năng lực lãnh đạo của Đảng.
Đánh giá về quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hiện nay, PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển, cho rằng:Tôi cho rằng chặng đường phía trước cần tập trung hoàn thiện khâu tổ chức thực hiện để tạo ra sự chuyển biến thực chất về chất lượng quản trị, bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Việc phân cấp cần được thực hiện triệt để, việc phân cấp phải song hành với việc phân quyền cụ thể, có quyền nhưng phải có nguồn lực quy định rõ trách nhiệm. Do đó, cần tăng cường chỉ đạo sát sao đối với cấp xã và phường.
Đổi mới và tối ưu hóa bộ máy chính quyền 3 cấp không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp hay tinh gọn về mặt tổ chức, mà cốt lõi nằm ở khâu tổ chức thực hiện và chất lượng phục vụ. Chỉ khi phân cấp đi liền với phân quyền, nguồn lực và trách nhiệm giải trình rõ ràng, bộ máy chính quyền mới thực sự vận hành thông suốt phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.
