Hội thảo do Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong sáng nay (17/06), tại Hà Nội. Phát biểu tại Hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ (GS.TS) Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã rút ngắn thời gian xử lý công việc và mở rộng không gian phát triển cho các địa phương.
Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, giai đoạn đầu là sắp xếp tổ chức thì giai đoạn tới cần tập trung nâng cao năng lực hành động. “Một bài học rất quan trọng cần phải được thảo luận là phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Theo đó, trong mô hình mới vai trò chủ yếu của cấp tỉnh là thiết kế phát triển, dẫn dắt phát triển, điều phối nguồn lực, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ cho cơ sở và tháo gỡ điểm nghẽn cho cơ sở. Còn cấp xã, phường phải tập trung vào quản lý thực tế địa bàn, tổ chức thực thi pháp luật, cung ứng dịch vụ công trực tiếp và giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng cho người dân và doanh nghiệp. Phân cấp, phân quyền phải đi đôi việc trao quyền, phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và thiết lập cơ chế kiểm soát nguồn lực, quyền lực phù hợp.”
Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một bước đột phá chiến lược trong tiến trình đổi mới mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị Việt Nam, nhằm hiện thực hóa mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.
