Ngày 11/09, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân kết thúc chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ (06 - 11/9) theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt. Kết quả chuyến thăm là một dấu mốc đối ngoại quan trọng của ngoại giao nghị viện, góp phần thúc đẩy, củng cố quan hệ song phương giữa Việt Nam với 2 quốc gia Đông Bắc Á.
Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, chuyến thăm đã chuyển hóa các cam kết chính trị cấp cao thành hiệu quả hợp tác thực chất, lấy đổi mới thể chế lập pháp và liên kết chuỗi giá trị làm động lực cốt lõi.
Ngoại giao nghị viện thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác
Kết quả nổi bật trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho thấy rõ vai trò của ngoại giao nghị viện trong việc thúc đẩy triển khai trực tiếp các thỏa thuận cấp cao. Tại Hàn Quốc, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tới Seoul sau 5 năm, nơi ông là vị khách quốc tế đầu tiên của tân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, đã cụ thể hóa Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Hàn.
Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) ký tháng 11/2025 được đưa vào triển khai thực chất. Thông qua các cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik, hội kiến Thủ tướng Han Seong Sook và làm việc với các tập đoàn kinh tế hàng đầu (Samsung, LG, Hyosung, Doosan Enerbility, Lotte, Hyundai Motor, Hanwha), người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam cam kết kiến tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư công nghệ cao.
Tại Mông Cổ, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội sau 23 năm có ý nghĩa mở đường mang tính lịch sử. Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội và giữa hai Văn phòng Quốc hội đã nhanh chóng thể chế hóa khuôn khổ Đối tác Toàn diện thiết lập từ năm 2024. Đáng chú ý, hai bên thống nhất hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong quản trị nghị viện, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của nghị viện; hỗ trợ các dự án chung, nghiên cứu, sáng kiến thí điểm và ứng dụng thực tiễn, hướng tới phát triển các giải pháp nghị viện số.
Kết quả chuyến thăm đúng như kỳ vọng của Thứ trưởng thường trực Bộ ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trước đó: "Ngoại giao Nghị viện cấp cao không chỉ là tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác mà đây là kênh để thúc đẩy đôn đốc triển khai các thỏa thuận về hợp tác, chia sẻ các kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, kinh nghiệm để quản trị đất nước và cũng thúc đẩy những cam kết chính trị thành hiệu quả hợp tác thực chất và có lợi cho người dân và doanh nghiệp."
Góp phần định vị lại doanh nghiệp Việt trong các dự án khoa học, công nghệ. Thành công của chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn còn thể hiện ở việc nâng cao hiệu quả hợp tác của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Tại Hàn Quốc, lãnh đạo Quốc hội Việt Nam khẳng định việc khuyến khích các tập đoàn Hàn Quốc mở rộng đầu tư ở Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng xanh, trung tâm dữ liệu; thúc đẩy việc sớm xây dựng "Chương trình kết nối nhà cung ứng Việt - Hàn" nhằm đưa doanh nghiệp Việt Nam tiến sâu vào các công đoạn phụ trợ, cơ khí chính xác, mạch in, thiết bị tự động hóa và phần mềm nhúng. Đồng phát triển và R&D khi chuyển từ mô hình "Hàn Quốc đầu tư - Việt Nam cung ứng" sang cùng nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm….
Cuộc gặp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Seoul mang giá trị chiến lược quan trọng. Quy mô hơn 2.000 trí thức thuộc mạng lưới do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) bảo trợ đã được định hướng trở thành "cánh tay nối dài" về hợp tác công nghệ. Việc Quốc hội cam kết lắng nghe, ban hành thể chế thử nghiệm (sandbox) và chấp nhận rủi ro khoa học có kiểm soát chính là chìa khóa tháo gỡ điểm nghẽn, đưa các kết quả R&D nhanh chóng chuyển hóa thành năng lực sản xuất thực tế.
Đánh giá về triền vọng hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc, ông Lee Hong bae, Giám đốc chi nhánh công ty luật Yulchon tại Việt Nam, bày tỏ: "Việc Việt Nam luôn kiên định và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong chính sách cải cách - mở cửa cũng như phát triển kinh tế là một điểm cộng rất lớn. Định hướng chính sách này đã gửi đi những tín hiệu rõ ràng và tích cực tới cộng đồng nhà đầu tư. Đặc biệt, một sự thật hiển nhiên là Việt Nam đang liên tục đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng quy mô lớn nhằm tạo điều kiện tối đa cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Thành công toàn diện của chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã khẳng định đường lối ngoại giao nghị viện chủ động, linh hoạt và kiến tạo. Bằng việc kết nối thể chế lập pháp với nhu cầu hợp tác thực tiễn, chuyến thăm không chỉ củng cố vững chắc lòng tin chính trị mà còn mở ra không gian phát triển mới, đưa các khuôn khổ đối tác đi vào chiều sâu, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
