Nhiệm vụ trọng tâm tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đang diễn ra tại Hà Nội, là hoàn thiện pháp luật để bảo đảm tính ổn định và đồng bộ. Công tác lập pháp phải thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 văn bản quy phạm pháp luật và cho ý kiến đối với 4 dự án luật. So với các kỳ họp trước, khối lượng luật và nghị quyết xem xét tại kỳ họp này rất lớn, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác chuẩn bị cũng như tổ chức. Đánh giá về công tác lập pháp của Quốc hội, ông Phan Đức Hiếu, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, cho biết: “Các cơ quan của Chính phủ, ban soạn thảo Luật và các cơ quan thẩm tra chuyên môn của Quốc hội có sự hợp tác chặt chẽ, từ sớm, từ xa. Muốn phát triển, thay đổi, đầu tiên phải có thể chế, nên thể chế phải đi trước một bước. Yêu cầu đòi hỏi hiện nay là phải cao hơn, không chỉ kịp thời mà còn đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện. Cần có cơ chế hậu thi hành. Có nghĩa là sau khi những quyết sách được ban hành sau một thời gian tổ chức thực hiện thì chúng ta đánh giá tác động một cách thực chất, toàn diện để xem xét quyết sách có thực sự phù hợp và có hạn chế nào không, để có điều chỉnh phù hợp”.