Chúng ta đang đứng trước một thời điểm mang tính bước ngoặt của lịch sử Việt Nam. Đại hội XIV của Đảng được định vị là dấu mốc mở ra "Kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc. Một trong những điểm mới gây ấn tượng nhất là sự thay đổi căn bản từ "tư duy quản lý" chuyển sang "tư duy kiến tạo phát triển".
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Tại hội thảo thảo khoa học quốc gia: “Điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Tư duy, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước” vừa diễn ra tại Hà Nội vào ngày 10/6, nhiều chuyên gia, nhà khoa học khẳng định Văn kiện lần này đặt ra yêu cầu "nói đi đôi với làm", gắn đột phá với bền vững. Đây là sự khơi thông mọi nguồn lực quốc gia từ bên trong ra bên ngoài. TS. Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chia sẻ: “Đại hội XIV thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong phương thức tư duy và phương pháp lãnh đạo cầm quyền của Đảng với bước phát triển rất quan trọng: từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, từ tăng trưởng đơn thuần sang phát triển bền vững, từ ứng phó sang định hình và dẫn dắt, tự chủ chiến lược, tự cường và tự tin trong đổi mới mô hình phát triển đất nước”.
Hai từ "tự tin" mà TS. Đinh Thị Mai nhắc tới thực ra chính là cốt lõi của bản lĩnh Việt Nam hiện nay. Đảng ta xác định thể chế phải trở thành động lực để giải phóng sức sản xuất. Đây là chìa khóa để hiện thực hóa tầm nhìn 2045: Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Để con tàu Việt Nam tăng tốc, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ yếu cho giai đoạn tới. Một điểm đột phá đáng chú ý trong Văn kiện Đại hội XIV là việc "hạ tầng số" và "chủ quyền số" được nâng lên một tầm mới, gắn chặt với vị thế đối ngoại của quốc gia trên trường quốc tế. Nói cách khác, chuyển đổi số giờ đây là con đường tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nhận định về sự mở rộng "không gian phát triển" trong tư duy của Đảng: “Điểm nổi bật của Văn kiện XIV của Đảng là sự xuất hiện ngày càng rõ nét của tư duy phát triển mang tính kiến tạo, đổi mới và đột phá. Nếu như trước đây không gian phát triển chủ yếu được hiểu theo nghĩa địa lý truyền thống thì nay Văn kiện Đại hội XIV đã mở rộng sang những không gian phát triển mới như không gian số, không gian đổi mới sáng tạo, không gian biển, liên kết vùng và hội nhập quốc tế”.
Trong bối cảnh này, dữ liệu là tài nguyên định hình chủ quyền quốc gia. Để làm chủ "ngôi nhà số" của mình, Việt Nam cần có những bước đi táo bạo để công nghệ không bị bó buộc bởi những quy định đã cũ.
Một điểm sáng đặc biệt trong định hướng đối ngoại và phát triển nội lực là nguồn lực kiều bào. Với hơn 650.000 trí thức đang sinh sống, làm việc tại các "đại bản doanh" công nghệ lớn nhất thế giới, đây là những "phím tắt" chiến lược giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách với các cường quốc. GS.TS. Trần Thọ Đạt, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết: “Thách thức lớn nhất hiện nay là chuyển từ nhận thức sang hành động đúng. Đã đến lúc chúng ta cần biến tư duy đường lối thành năng lực tổ chức thực hiện trên thực tế. Trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhà khoa học là nhân tố then chốt, doanh nghiệp là trung tâm và người dân là chủ thể thụ hưởng. Chúng ta cần kích hoạt vai trò này để tri thức biến thành năng suất thực tế”.
Điểm mới xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là tinh thần "tự tin, tự chủ, tự cường". Tự chủ chiến lược ở đây là hội nhập sâu rộng để Việt Nam trở thành một "mắt xích" không thể thay thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Với sự chung sức của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm cả những người con xa xứ, khát vọng "vươn mình" sẽ không còn là một giấc mơ xa.
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam đang mời gọi những bàn tay, khối óc của người trẻ, của trí thức, của mỗi người dân dù ở trong nước hay ngoài nước. Hãy cùng nhau hành động, vì một Việt Nam phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
