Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều qua (05/8), phiên họp “Ngoại giao khoa học công nghệ góp phần kiến tạo năng lực phát triển quốc gia” đã diễn ra tại Hà Nội.

Phiên họp tập trung làm rõ nhu cầu hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam; đồng thời xác định những cơ hội, đối tác ưu tiên và giải pháp phát huy vai trò của ngành Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại phiên họp, Giáo sư, Tiến sỹ (GS.TS) Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho rằng: “Đây là một trong những sứ mệnh cốt lõi của ngoại giao khoa học. Muốn thực hiện được sứ mệnh đó, Việt Nam phải xây dựng, kết nối và phát huy hiệu quả các mạng lưới khoa học quốc tế, qua đó đưa khoa học Việt Nam ra thế giới, đồng thời đưa thế giới đến với Việt Nam, cùng làm khoa học, cùng giải quyết những bài toán phát triển lớn của đất nước".

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhấn mạnh: “Đề nghị phát huy vai trò tham mưu nòng cốt, chuyển mạnh ngoại giao khoa học công nghệ từ kết nối sang kiến tạo phát triển; từ ký kết sang tổ chức thực hiện; từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh; trở thành kênh thu hút hiệu quả các nguồn lực về tri thức, công nghệ và chuyên gia; đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu".