Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao việc Tập đoàn Pasqal, doanh nghiệp công nghệ lượng tử của Pháp về công nghệ nguyên tử trung hòa, quan tâm tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam; đề nghị Tập đoàn Pasqal và Tập đoàn FPT của Việt Nam sớm cụ thể hóa các định hướng đã trao đổi thành những nội dung hợp tác cụ thể trong hợp tác khoa học, công nghệ giữa 2 nước.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ quốc tế tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, đào tạo nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Về phần mình, ông Mark Armstrong bày tỏ mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ tại Việt Nam, trong đó chú trọng tuyển dụng nhân lực ngay tại Việt Nam, chuyển giao kỹ năng, đào tạo giảng viên đại học, trang bị kiến thức và kỹ năng nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu, kỹ sư trong lĩnh vực liên quan, qua đó, góp phần tạo nền móng cho sự phát triển khoa học lượng tử tại Việt Nam.

Tập đoàn Pasqal khẳng định coi trọng việc xây dựng quan hệ đối tác với Việt Nam, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác với Chính phủ và các ngành công nghiệp Việt Nam để đưa những kết quả nghiên cứu về công nghệ lượng tử vào thực tiễn.