Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất Quốc hội khóa XVI đang diễn ra tại Hà Nội trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, thông qua 15 luật và 4 Nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật để làm cơ sở cho các cơ quan hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua ở kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội đang đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, đồng hành cùng Chính phủ rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn và sửa đổi hệ thống thể chế nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy nền kinh tế vươn lên đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, ổn định, minh bạch và dễ thực thi, quyết tâm không để thể chế trở thành điểm nghẽn. Chính phủ và các cơ quan tập trung rà soát các luật, nghị định, cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh và mở rộng không gian phát triển cho các địa phương.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, cho biết: “Ở góc độ thể chế, Quốc hội đã đồng hành quyết liệt với Chính phủ. Chúng ta cơ bản đã sửa đổi và ban hành được rất nhiều quy định pháp luật, kể cả Luật và Nghị quyết để tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc. Với hệ thống khung pháp lý và hệ thống pháp luật đang được sửa đổi thông thoáng thì khâu thực thi là quan trọng. Khi thực hiện quyết liệt việc cắt giảm thủ tục hành chính cũng như phân cấp, phân quyền thì vai trò thực hiện của các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương, sẽ là yếu tố quyết định để chúng ta có thể thực hiện được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới".