Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh thành phố Đồng Nai tổng rà soát quy hoạch, phân khu chức năng; rà soát quy hoạch liên quan đến Sân Bay Long Thành, đảm bảo đồng bộ, kết nối hạ tầng, tận dụng tối đa phát triển Sân bay Long Thành khi đưa vào hoạt động vào cuối năm 2026: “Yêu cầu là không có ngoại lệ, chắc chắn năm nay phải thực hiện theo đúng kết luận của cấp có thẩm quyền đối với Sân bay Long Thành. Đồng Nai còn một số các nhiệm vụ liên quan đến giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình hạ tầng kết nối chiến lược các đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, đường Vành đa 4, Cao tốc Bắc Nam phía Tây, dự ánh xây đựng đường sắt cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh- Thủ dầu 1- Trơn Thành.... Một số các dự án kết nối rất quan trọng để đảm bảo dự ánh Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động vào cuối năm 2026.”

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, thành phố Đồng Nai có nhiều dư địa phát triển, cần đặt mục tiêu cao hơn về tăng trưởng, giải ngân đầu tư công, thu ngân sách.... Chính phủ sẽ xem xét điều kiện thuận lợi, đề xuất các cơ chế chính sách thuận lợi cho thành phố phát triển. Thủ tướng đề nghị thành phố Đồng Nai quyết tâm cả năm tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 10% trở lên; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, tạo điều kiện để doanh nghiệp ra nhập thị trường, tiếp cận tín dụng và tham gia các dự án lớn