Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều nay (29/7), tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thảo luận nhiều nội dung. Đến thời điểm này, 28/33 nội dung Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất (diễn ra từ 3-24/8) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, xem xét kỹ lưỡng.

Nhấn mạnh lại yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XIV “năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị: "Các cơ quan cần quán triệt tinh thần này ngay trong quá trình hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết; không chỉ tập trung hoàn thiện quy định mà đồng thời cần chuẩn bị phương án tổ chức thi hành; rà soát văn bản quy định chi tiết, điều kiện bảo đảm thực hiện và nguồn lực triển khai để các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua có thể đi ngay vào cuộc sống của người dân, doanh nghiệp. Thành công của Kỳ họp không chỉ được tính bằng số lượng luật, nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là các quyết sách đó có thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển và nâng cao đời sống nhân dân hay không".

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, từ nay đến khi Quốc hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, các cơ quan phải nỗ lực làm cho dự thảo rõ hơn, chặt chẽ hơn, khả thi hơn và tạo được sự đồng thuận cao hơn sau mỗi lần chỉnh lý, tiếp thu.