Chiều nay (21/7), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Dự án Luật Phát triển đô thị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết các cơ chế, chính sách trong dự thảo luật đã cơ bản bám sát các chủ trương lớn của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 09 và các nghị quyết chiến lược phát triển đất nước, phát triển đô thị. Đặc biệt, đã có bước chuyển quan trọng trong tư duy xây dựng pháp luật từ cơ chế thí điểm sang xây dựng khuôn khổ pháp lý ổn định, lâu dài.: Tôi đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát toàn diện từng nhóm chính sách, từng cơ chế dưới góc độ là có tháo gỡ được điểm nghẽn pháp lý, có dư địa phát triển mới và đủ khả năng để tổ chức thực hiện trên thực tế thời gian tới hay không. Ví dụ như mô hình tổ chức, quy hoạch, đất đai, tài chính, cơ chế chính sách vận hành khu kinh tế đặc biệt. Tinh thần luật phải theo kịp yêu cầu phát triển, nhưng đồng thời phải đi trước một bước để dẫn dắt phát triển.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Luật Phát triển đô thị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước chuyển biến trong tư duy quản lý nhà nước về đô thị sang tư duy quản trị đô thị hiện đại và kiến tạo phát triển. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện bộ máy quản trị đô thị và cơ chế kiểm soát quyền lực để giao thẩm quyền tại chỗ cho chính quyền đô thị, thí điểm mô hình Quỹ đầu tư phát triển hạ tầng đô thị hoạt động theo nguyên tắc thị trường, cho phép áp dụng phương thức hợp tác công tư (PPP). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý Thành phố cần quan tâm phát triển hạ tầng mềm như chuyển đổi số, trung tâm đổi mới sáng tạo; cắt giảm các thủ tục đầu tư.
