Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại bản Di chúc với những lời căn dặn sâu sắc về Đảng, về khối đại đoàn kết dân tộc, thế hệ trẻ, nhân dân lao động và công cuộc xây dựng đất nước sau chiến tranh.
57 năm qua, thực hiện lời Người căn dặn, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, kiên định mục đích cao nhất là đấu tranh vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia và dân tộc. Đảng xác định, mọi thành tựu phát triển của đất nước chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Trong 40 năm Đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Việt Nam giữ vững ổn định vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng. Tiềm lực, sức chống chịu và khả năng thích ứng của nền kinh tế được nâng lên, tạo nền tảng và dư địa quan trọng để phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn cách mạng mới. Việt Nam trở thành điểm sáng được thế giới đánh giá cao về an toàn, ổn định xã hội; đồng thời ghi nhận những đột phá về tư duy, tầm nhìn và cách làm mới trong lãnh đạo, quản trị và phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.
Tiếp nối mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh: làm cho đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, Đại hội lần thứ XIV của Đảng (tháng 1/ 2026) đưa ra nhiều quyết sách chiến lược mang tầm thời đại, tạo sức mạnh đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
