Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ noi gương Tổng Bí thư Hà Huy Tập (1906-1941), cần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tư duy quản trị và tổ chức thực hiện; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; hun đúc tinh thần dấn thân, hành động quyết liệt, sẵn sàng đương đầu gian khó, gánh vác trách nhiệm vì việc lớn của Đảng, của dân tộc. Trong giai đoạn mới, phẩm chất ấy phải trở thành chuẩn mực hành động của mỗi cán bộ, Đảng viên: dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích chung; lấy kết quả thực chất làm thước đo, lấy sự hài lòng, hạnh phúc của Nhân dân làm tiêu chí cao nhất.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Phát huy tinh thần và tầm vóc tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, trong kỷ nguyên phát triển mới, chúng ta phải khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, phát huy sức sáng tạo của con người Việt Nam. Muốn phát triển nhanh, bền vững, phải đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế. Tăng trưởng phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị - xã hội; kiên quyết không đánh đổi các giá trị lâu dài lấy lợi ích ngắn hạn. Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống, hạnh phúc của Nhân dân; để Nhân dân là trung tâm, chủ thể và động lực của phát triển".
Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906, tại Hà Tĩnh, mất ngày 28/8/1941. Ông là Tổng Bí thư thứ 3 của Đảng Cộng sản Đông Dương (sau là Đảng Cộng sản Việt Nam), một nhà lãnh đạo kiên trung, là người có cống hiến to lớn cho việc khôi phục, củng cố, phát triển Đảng Cộng sản Đông Dương, đặt nền móng cho sự hoàn thành khoa học lịch sử Đảng.
