Theo Giáo sư Phan Kim Nga, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy lãnh đạo Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ Việt -Trung; phản ánh đầy đủ quan điểm coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam: “Về phía Trung Quốc, có thể thấy, chúng tôi rất coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong cuộc hội đàm song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã nhấn mạnh, bất kể tình hình quốc tế thay đổi ra sao, quan hệ Trung Quốc - Việt Nam sẽ luôn là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Điều này đã tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Trung - Việt trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc”.
Giáo sư Phan Kim Nga khẳng định chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tác động đến mọi mặt hợp tác giữa hai bên, từ định hướng đường lối đến các kế hoạch cụ thể, từ an ninh chính trị đến “gieo trồng những hạt giống hữu nghị trong thanh niên hai nước”.
Hợp tác giữa hai nước còn thể hiện ở 32 văn kiện ký kết giữa hai bên, từ hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, đến kinh tế, đường sắt, thương mại nông sản, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, khoa học công nghệ, truyền thông và địa phương: “Bên cạnh an ninh chính trị, hợp tác thực chất cũng được đặc biệt coi trọng. Lần này, hàng chục biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận hợp tác song phương đã được ký kết, mà tôi cho là rất thiết thực, cho thấy sự tiếp nối và sâu sắc hơn trong hợp tác thực chất giữa hai nước trong những năm qua. Sự hợp tác này bao gồm nhiều lĩnh vực. Ví dụ, lần này, việc xây dựng Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, hợp tác chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, hợp tác công nghệ cao, năng lượng và logistics, cũng đã được đề cập. Tất cả đều rất cụ thể, vì vậy tác động sẽ rất sâu rộng.”
Giáo sư Phan Kim Nga khẳng định những kết quả đạt được trong chuyến thăm lần này một lần nữa cho thấy phong cách làm việc quyết liệt dứt khoát, chú trọng kết quả và thực tế của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hứa hẹn đem lại những thành tựu thực chất, cụ thể trong hợp tác giữa hai nước.
