Chiều qua (7/9, theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Vnukovo, thủ đô Moscow, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Ngay sau khi đến thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Ziuganov.
Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga tiếp tục thực hiện hiệu quả Thỏa thuận về việc mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai Đảng, đặc biệt là tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi thông tin kịp thời về các hoạt động quan trọng của mỗi Đảng; hỗ trợ tích cực cho quan hệ hợp tác giữa các tổ chức quần chúng của hai Đảng, trong đó, đặc biệt chú trọng đến Đoàn Thanh niên. Về phần mình, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhấn mạnh hai bên tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc các Thỏa thuận giữa hai Đảng, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Chiều cùng ngày, tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các Hội phát huy vai trò. Đồng thời, đề nghị hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Hữu nghị Nga - Việt tiếp tục cùng với các tổ chức Nhân dân hai nước phát huy vai trò cầu nối, kết nối ngoại giao Nhân dân; nhất là nghiên cứu các hình thức kết nối thiết thực, phù hợp với giới trẻ.

Cũng trong chiều qua, phát biểu tại cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương. Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài: "Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra rất nhiều những nghị quyết, những quyết sách để phát triển đất nước, để kêu gọi sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong sự nghiệp phát triển đất nước. Nghị quyết về mô hình phát triển của Việt Nam trong những năm tới đây là như thế nào; tầm nhìn cả trăm năm sau chứ không phải chỉ đến năm 2045: cách thức phát triển thế nào, mô hình thế nào, dựa vào khoa học công nghệ thế nào, hội nhập quốc tế thế nào, phát triển các lĩnh vực như thế nào đều đặt ra những mục tiêu. Trước đây chúng ta phát triển là dựa vào sức lao động giá rẻ, bằng khai thác tài nguyên thì không thể đạt được yêu cầu phát triển của một giai đoạn mới. Cho nên chúng ta phải tính toán, phải đổi mới, phải tìm ra được phương hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn tới."

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Nga, tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, bản lĩnh và trách nhiệm, là lực lượng tiên phong kết nối tri thức, khoa học, công nghệ và các sáng kiến hợp tác mới. Các doanh nhân người Việt Nam tại Nga tiếp tục là những hạt nhân thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nỗ lực hơn nữa để triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục quan tâm và hỗ trợ hoạt động của bà con và các tổ chức hội đoàn, làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo điều kiện để bà con, nhất là thế hệ trẻ, tham gia đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước.