Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 81, có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada từ ngày mai (20/09) đến ngày 25/09.
Trả lời phỏng vấn trước thềm chuyến công tác, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Canada sau Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chuyến công tác truyền tải thông điệp về một Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.
Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự và phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc hướng tới 50 năm thiết lập quan hệ (1977-2027), tiếp tục khẳng định cam kết của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, vai trò trung tâm của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Việt Nam cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm sau 40 năm Đổi mới (1986-2026) và đóng góp các sáng kiến về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và quản trị công nghệ.
Tại Hoa Kỳ, chuyến công tác nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất và bền vững.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada được kỳ vọng tạo động lực mới, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực.
Về phần mình, Đại sứ Đỗ Hùng Việt cho rằng Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động sâu sắc, từ cạnh tranh chiến lược, xung đột, biến đổi khí hậu đến những tác động nhanh chóng của khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, lòng tin vào hợp tác đa phương và hệ thống Liên hợp quốc đứng trước nhiều thách thức. Bởi vậy, chủ đề “Khôi phục lòng tin, định hướng chuyển đổi: Một Liên hợp quốc hành động hiệu quả vì tất cả mọi người” phản ánh yêu cầu cấp thiết về tăng cường đối thoại và hợp tác quốc tế. Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ Đại hội XIV này. Và đây có thể nói là một hoạt động hết sức quan trọng để triển khai và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã được Đại hội XIV thông qua. Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng sẽ là sự khẳng định mạnh mẽ về sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta, và đặc biệt là của cá nhân Chủ tịch nước, đối với hợp tác đa phương, đối với Liên hợp quốc và để làm sao hợp tác đa phương, Liên hợp quốc phục vụ được tốt nhất cho các lợi ích về an ninh, phát triển, vị thế, ủng hộ, phục vụ tốt nhất cho các mục tiêu phát triển quan trọng mà Đại hội XIV đã đề ra. Và trước hết thì tôi nghĩ tại Liên hợp quốc này, đó là đóng góp để tạo dựng và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Đó là mở rộng các cơ hội hợp tác, kết nối và gắn kết Việt Nam với thế giới, với dòng chảy chung của nhân loại để Việt Nam làm sao có thể thụ hưởng, đồng thời đóng góp cho nền chính trị toàn cầu, kinh tế thế giới và nền văn minh nhân loại..”
