Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 không chỉ có ý nghĩa đối với quan hệ đối tác Việt Nam - Liên hợp quốc mà còn là cơ hội để Việt Nam đưa những quan điểm, kinh nghiệm và khát vọng của mình vào cuộc thảo luận chung của cộng đồng quốc tế.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, khẳng định như trên khi trao đổi với phóng viên Đài TNVN. Bà nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc trở thành “quan hệ đối tác hai chiều”. Một mặt, Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu và khát vọng phát triển. Mặt khác, Việt Nam đang ngày càng đóng góp kinh nghiệm, vai trò lãnh đạo và những giải pháp của mình cho chương trình nghị sự toàn cầu.

Việt Nam mang đến hợp tác đa phương kinh nghiệm chuyển đổi của mình, từ quá trình tái thiết đất nước sau chiến tranh, giảm nghèo, đến hội nhập kinh tế, phát triển bền vững và những bài học từ hành trình phát triển để trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao. Ngày càng nhiều kinh nghiệm đang được Việt Nam chia sẻ vượt ra ngoài biên giới quốc gia, thông qua những đóng góp vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, sự tham gia tại Hội đồng Nhân quyền và Hội đồng Bảo an, cũng như sự tham gia tích cực trong toàn bộ hệ thống phát triển của Liên hợp quốc.

Khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Liên hợp quốc mong muốn quan hệ đối tác này sẽ tiếp tục phát triển cùng với Việt Nam. Đó là một quan hệ đối tác vừa hỗ trợ khát vọng của Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, vừa tạo điều kiện để Việt Nam có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.