Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tài chính thành trụ cột chính trong quan hệ song phương, tận dụng tối đa Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA); thúc đẩy Nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVIPA) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mở rộng thị trường; đồng thời kết nối thị trường tài chính - chứng khoán song phương và thu hút nguồn lực quốc tế tham gia phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế cùng thị trường vốn tại Việt Nam.

Gợi mở các hướng đi mới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị phát huy hiệu quả hơn nữa hai khuôn khổ Đối tác chiến lược hiện có về Ứng phó với biến đổi khí hậu và Quản lý nước (2010) và Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực (2014); tăng cường hợp tác chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững; đồng thời đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một trong những trụ cột hợp tác mới. Thủ tướng Chính phủ đề xuất sớm thống nhất các thỏa thuận về hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ bán dẫn; chú trọng triển khai các dự án trung tâm R&D, đào tạo nhân lực chất lượng cao, kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng bán dẫn của Hà Lan, đặc biệt là với Tập đoàn ASML.

Về phần mình, Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten khẳng định Hà Lan mong muốn trở thành một đối tác quan trọng của Việt Nam trong khu vực, đồng thời sẵn sàng mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp quan hệ giữa hai nước. Thủ tướng Hà Lan đánh giá cao việc Việt Nam miễn thị thực du lịch cho công dân Hà Lan, đồng thời hoan nghênh việc Vietnam Airlines mở đường bay thẳng giữa hai nước từ tháng 6/2026, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại, tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy du lịch và mở rộng các hoạt động hợp tác hai nước.