Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã khẳng định điều này khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Indonesia nhân 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2026), cũng là thời điểm Hiệp hội bước vào năm đầu tiên triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 với nhiều cơ hội và thách thức mới.
Theo Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, năm 2026 là năm đầu tiên các nước thành viên ASEAN đưa vào triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 với các kế hoạch lớn. Các nước thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam, phải xây dựng lộ trình và các biện pháp, các ưu tiên cụ thể cho từng giai đoạn cùng với đầu tư nguồn lực thích đáng cho viên triển khai tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.
Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương cho biết: “Ở cấp độ quốc gia, từng nước thành viên ASEAN sẽ phải có kế hoạch lồng ghép các mục tiêu, các biện pháp hoạt động trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và kế hoạch phát triển quốc gia của từng nước. Việt Nam là một trong những nước ASEAN đầu tiên thực hiện kế hoạch cụ thể để triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Ngoài ra, Việt Nam đang tham gia tích cực vào các cơ chế hợp tác của ASEAN.”
Theo Đại sứ, một ASEAN mạnh, hợp tác thực chất, hiệu quả sẽ đem lại lợi ích cho tất cả các nước thành viên ASEAN.
