Nếu bạn từng nghe ca khúc Bồng bềnh bồng bềnh, hay album Buộc vào cơn gió phát hành năm 2024, thì chắc hẳn sẽ nhớ đến Vy Vy - một giọng hát trẻ của cộng đồng indie/pop Việt Nam với màu sắc nhẹ nhàng, mộc mạc và giàu cảm xúc. Âm nhạc của Vy Vy không ồn ào, nhưng luôn có cách riêng để chạm vào những khoảng ký ức rất dịu trong mỗi người nghe.

Và lần này, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Vy Vy mang trở lại 5 ca khúc thiếu nhi quen thuộc trong EP Em là hoa hồng nhỏ. Từ Đi học, Cánh đồng tuổi thơ cho tới Mái trường mến yêu, những bài hát từng gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ được nữ ca sĩ khoác lên màu sắc acoustic tối giản, nhẹ nhàng và đầy hoài niệm.

Vy Vy nói rằng cô không xem đây đơn thuần là một dự án dành cho thiếu nhi, mà giống như một “tấm vé” để những người trưởng thành được quay lại với ký ức tuổi thơ của chính mình.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

BTV Bảo Trang: Xin chào Vy Vy! Cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia Giai điệu quê hương hôm nay. Trước tiên, Vy Vy có thể chia sẻ cơ duyên nào đã đưa bạn đến với dự án EP Em là hoa hồng nhỏ? Và vì sao bạn lại chọn một cái tên rất dịu dàng, giàu hình ảnh như vậy?

Vy Vy: Xin chào quý thính giả của VOV5. Thực ra, Vy đã nghĩ về việc làm một dự án cover những bài hát thiếu nhi từ khá lâu rồi. Trước đây Vy cũng từng đăng tải một vài video ngắn hát lại các ca khúc thiếu nhi trên mạng xã hội và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Nhưng để thực hiện thành một EP chính thức như bây giờ thì đúng là nhờ dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 sắp tới.

Ngoài rất nhiều bài hát thiếu nhi mới đang được phát hành mỗi ngày, Vy cũng muốn có một món quà nhỏ dành cho những ai đã từng là thiếu nhi. Vy muốn hát lại những bài hát cũ mà hồi nhỏ mình rất yêu thích, nhưng với những bản phối mộc mạc, nhẹ nhàng và hoài niệm hơn thay vì màu sắc vui tươi quen thuộc của nhạc thiếu nhi.

Còn về tên EP, Em là hoa hồng nhỏ là một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cũng gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ, trong đó có cả Vy nữa. Khi bắt đầu thực hiện EP gồm 5 ca khúc thiếu nhi này, Vy muốn chọn một cái tên vừa gần gũi, vừa gợi lại cảm giác tuổi thơ và cũng thể hiện được sự dịu dàng của dự án. Hơn nữa, đây cũng là bài hát từng được nhiều khán giả yêu thích nhất trong những bản cover trước đây của Vy, nên Vy muốn lấy tên này như một lời cảm ơn dành cho mọi người.

BTV Bảo Trang: Qua EP lần này, khán giả có thể cảm nhận một Vy Vy rất mềm mại, nữ tính và giàu cảm xúc. Vậy dự án này phản ánh con người thật của Vy Vy ngoài đời như thế nào?

Vy Vy: Ngoài đời thì mọi người cũng thường nhận xét Vy là một người khá tình cảm và thích những điều mang lại cảm giác nhẹ nhàng, hoài niệm. Không chỉ lúc nhỏ đâu mà đến bây giờ, Vy vẫn rất thích nghe nhạc thiếu nhi vì Vy thấy ca từ và giai điệu của những bài hát này rất trong trẻo và có cảm giác chữa lành.

Nên Vy nghĩ EP lần này khá gần với con người thật của mình ngoài đời — cũng mềm mại, nhiều cảm xúc và đôi khi vẫn có một phần rất trẻ con ở bên trong.

BTV Bảo Trang: Hiện nay, nhiều nghệ sĩ trẻ theo đuổi xu hướng âm nhạc sôi động, hiện đại. Trong khi đó, Vy Vy lại chọn màu sắc khá nhẹ nhàng và giàu cảm xúc. Đây có phải là định hướng lâu dài của bạn không?

Vy Vy: Vy nghĩ mỗi nghệ sĩ đều sẽ có một màu sắc riêng. Với Vy thì những điều nhẹ nhàng và giàu cảm xúc luôn khiến mình rung động nhiều hơn. Việc lựa chọn thực hiện một EP cover nhạc thiếu nhi ở thời điểm này cũng là một quyết định khá đặc biệt với bản thân Vy, vì Vy muốn làm điều gì đó thiên về kết nối cảm xúc hơn là chạy theo xu hướng.

Trong tương lai chắc chắn Vy vẫn muốn thử sức với nhiều thể loại khác nhau, nhưng điều Vy luôn muốn giữ lại trong âm nhạc của mình là sự chân thành và cảm giác gần gũi với người nghe.

BTV Bảo Trang: Trong quá trình thực hiện EP, điều gì khiến Vy Vy có nhiều cảm xúc hoặc nhiều kỷ niệm nhất?

Vy Vy: Điều đặc biệt nhất chắc là cảm giác được gặp lại tuổi thơ của chính mình trong phòng thu. Có những bài hát Vy nghe từ khi còn rất nhỏ, rồi lớn hơn một chút thì lại mang đi biểu diễn ở các câu lạc bộ hay nhà thiếu nhi. Vì thế, mỗi lần hát lại là rất nhiều ký ức tuổi thơ quay trở về.

Có những hôm cả ê-kíp ngồi nói chuyện với nhau về tuổi thơ của mỗi người sau khi thu âm xong. Vy nhận ra âm nhạc thiếu nhi thật sự có khả năng kết nối cảm xúc rất mạnh, và đó cũng là điều khiến Vy càng muốn hoàn thiện EP này một cách chỉn chu hơn.

BTV Bảo Trang: Khán giả trẻ hiện nay rất quan tâm đến sự chân thành trong âm nhạc. Theo Vy Vy, điều gì là quan trọng nhất để một ca sĩ có thể chạm tới cảm xúc người nghe?

Vy Vy: Vy nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là sự thật lòng. Dù là một bài hát mới hay một ca khúc đã quen thuộc với nhiều thế hệ, khi mình thật sự hát bằng cảm xúc thật và đặt trái tim mình vào bài hát, thì khán giả chắc chắn sẽ cảm nhận được điều đó.

Với EP này, Vy cũng không cố gắng làm mới các ca khúc theo hướng quá khác biệt. Vy muốn giữ lại tinh thần trong trẻo vốn có của những bài hát ấy, nhưng hát lại bằng góc nhìn của một người trưởng thành — khi mình nhìn về tuổi thơ bằng nhiều cảm xúc khác với ngày bé.

Vy mong mọi người sẽ nhớ đến mình như một nghệ sĩ trẻ chân thành, gần gũi và luôn cố gắng mang đến những điều tích cực thông qua âm nhạc. Vy không muốn tạo cảm giác quá xa vời với khán giả, mà hy vọng mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh của một cô gái đang trưởng thành từng ngày nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng và cảm xúc trong con người mình.

BTV Bảo Trang: Và cuối cùng, sau EP Em là hoa hồng nhỏ, Vy Vy có đang ấp ủ những dự án mới hay kế hoạch đặc biệt nào muốn bật mí với thính giả của VOV5 không?

Vy Vy: Hiện tại Vy đang thực hiện một single mới kết hợp cùng một giọng ca nam. Đây là ca khúc do chính Vy sáng tác và bây giờ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện phần hòa âm phối khí. Vy hy vọng mọi thứ sẽ thật suôn sẻ và được khán giả yêu thích.

Ngoài ra, Vy cũng mong mình sẽ có thêm nhiều cơ hội biểu diễn live hơn để được trực tiếp hát và kết nối với khán giả qua âm nhạc của mình.

Giữa rất nhiều đổi thay của đời sống hôm nay, đôi khi chỉ một giai điệu quen thuộc thôi cũng đủ để mỗi người nhớ lại một khoảng tuổi thơ rất đẹp của riêng mình - nơi có mái trường, có cánh đồng, có những ngày tháng vô tư đã đi qua từ rất lâu rồi. Và có lẽ, đó cũng chính là điều mà Vy Vy muốn giữ lại trong dự án lần này.