Hôm qua (18/9), tại phường Hà Tiên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (An Giang) triển khai mô hình “Móc khóa Biên phòng - Đồng hành cùng ngư dân”, gắn tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) với ứng dụng chuyển đổi số trên địa bàn phường Hà Tiên và phường Tô Châu, tỉnh An Giang.

Điểm đáng chú ý của mô hình là tích hợp một mã QR trên mỗi móc khóa để cung cấp thông tin cho ngư dân tra cứu vùng biển được phép hoạt động, khu vực cấm, khu vực hạn chế khai thác và các quy định về ranh giới hoạt động của tàu cá theo từng loại tàu và giấy phép. Các nội dung về thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác, báo cáo sản lượng, thời gian, địa điểm và truy xuất nguồn gốc thủy sản được xây dựng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu.

Thiếu tá La Minh Nhòa, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, cho biết: “Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thủy sản cho bà con ngư dân cũng như các quy định về chống khai thác IUU, đơn vị đã kết hợp giữa các biện pháp tuyên truyền truyền thống như tuyên truyền tập trung và tuyên truyền riêng lẻ với ứng dụng chuyển đổi số. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, ngoài kiểm tra việc ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật về thuỷ sản thì cũng sẽ kết hợp tuyên truyền để nâng cao ý thức cho bà con ngư dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU.”

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đang từng bước nỗ lực xây dựng mô hình trở thành mô hình tuyên truyền chống khai thác IUU gắn với chuyển đổi số của đơn vị. 100% chủ tàu, thuyền trưởng được tiếp cận và biết cách sử dụng mã QR.