Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) coi trọng quan hệ song phương, đánh giá cao những bước phát triển tích cực của hợp tác giữa 2 bên và nhất trí tiếp tục thúc đẩy đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.
Đây là nội dung được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas, thống nhất tại cuộc gặp diễn ra hôm qua (23/7), bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan tại Manila, Philippines.

Hai bên trao đổi về việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và nâng cao khả năng tự cường của chuỗi cung ứng. Hai bên nhất trí tăng cường đối thoại, phối hợp tháo gỡ và xử lý thỏa đáng các khó khăn, vướng mắc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo Việt Nam đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đề nghị EU đánh giá khách quan, đầy đủ những chuyển biến thực chất và biện pháp mới của Việt Nam, tiến tới sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng khẳng định, Việt Nam tuân thủ nghiêm túc các chuẩn mực quốc tế, đang phối hợp chặt chẽ với OECD trong quá trình đánh giá về minh bạch và trao đổi thông tin thuế; đề nghị EU ghi nhận các nỗ lực, tiến triển cụ thể của Việt Nam và xem xét đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế tại kỳ rà soát sớm nhất. Đồng thời, đề nghị EU tiếp tục thúc đẩy các quốc gia thành viên còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA.

Về một số vấn đề quan tâm khác, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu và động lực của quá trình phát triển; nhấn mạnh những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, mở rộng tiếp cận giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bình đẳng giới, và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, việc trao đổi về các vấn đề còn khác biệt cần được tiến hành trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, chân thành, thiện chí và xây dựng; tôn trọng đặc điểm lịch sử, điều kiện, hoàn cảnh và lựa chọn phát triển của mỗi bên, đồng thời ghi nhận khách quan những nỗ lực và thành quả mà mỗi bên đã đạt được.