Hải đoàn 38 đồng hành cùng ngư dân chống khai thác IUU
Không chỉ giữ gìn chủ quyền biển đảo, thời gian qua, Hải đoàn 38 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đồng hành cùng chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Tại khu vực neo đậu tàu cá Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, các cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 38 đến từng con tàu, vừa kiểm tra thiết bị, vừa trực tiếp hướng dẫn ngư dân hoàn thiện các thủ tục trước chuyến ra khơi. Ngư dân Nguyễn Văn Cường ở tỉnh Ninh Bình chia sẻ: “Từ khi được cán bộ Hải Đoàn 38 giải thích cụ thể chúng tôi hiểu rõ hơn. Các anh hướng dẫn rất chi tiết: bật máy, ghi chép đến việc nếu bị vi phạm thì sẽ ảnh hưởng ra sao? Bây giờ mỗi chuyến ra khơi chúng tôi đều tự giác kiểm tra thiết bị, chấp hành đúng quy định.”
Trên các vùng biển được phân công quản lý, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 38 duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân. Trung tá Phạm Mạnh Thắng, Hải đoàn 38, cho biết: “Hải đoàn tặng cờ tổ quốc, khám sữa bệnh, cấp phát áo phao…. Qua đó từng bước bà con đã tạo niềm tin với đơn vị và gắn bó mật thiết với đơn vị và giúp đỡ đơn vị trong công tác thông tin, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển cũng như tuyên truyền với các ngư dân khác trong vấn đề chấp hành về Luật thủy sản. Từ những cách làm gần gũi, thực tiễn đó nhận thức của bà con đã từng bước được chuyển biến dần.”
Giữa muôn trùng sóng gió, những con tàu của bà con ngư dân vẫn vươn khơi, mang theo hy vọng về những chuyến biển bội thu. Và phía sau mỗi hành trình ấy là sự đồng hành bền bỉ của Hải đoàn 38, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Ngư dân Đà Nẵng được tuyên truyền chống khai thác IUU
Ngày 30/6, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức tuyên truyền biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hơn 200 cán bộ, đảng viên và ngư dân xã Thăng An.
Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU; phân tích những hệ lụy của việc vi phạm đối với nguồn lợi thủy sản, uy tín quốc gia và hoạt động xuất khẩu thủy sản. Qua đó, vận động ngư dân không khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình và ghi nhật ký khai thác, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân trao hơn 200 lá cờ Tổ quốc và phát hơn 200 tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác IUU cho ngư dân xã Thăng An.
Cảnh sát biển quyết liệt triển khai các giải pháp chống IUU
Ngày 1/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, nhấn mạnh thời gian tới, toàn lực lượng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp; quản lý chặt chẽ an ninh chủ quyền trên các vùng biển. Đặc biệt, quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); Nâng cao chất lượng giám sát các dự án, công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng…
Sáu tháng đầu năm năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng triển khai toàn diện, hiệu quả, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là, đã lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nắm chắc tình hình trên biển, không để bị động, bất ngờ. Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền biển, đảo và quản lý, định hướng tư tưởng bộ đội; thực hiện hiệu quả Đề án tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc.
Ấm áp Ngày Gia đình Việt Nam ở Trường Sa
Nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), đảo Trường Sa đã tổ chức gặp mặt, giao lưu các gia đình và cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên đảo. Hoạt động góp phần vun đắp tình đoàn kết quân - dân, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong không khí đầm ấm, các đại biểu được nghe thư chúc mừng nhân Ngày Gia đình Việt Nam của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Trường Sa, giao lưu văn nghệ, cùng ôn lại ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc. Chương trình là dịp để các gia đình, cán bộ, chiến sĩ thêm gắn bó, sẻ chia niềm vui, động viên nhau vượt qua khó khăn, xây dựng mái ấm hạnh phúc ngay nơi đầu sóng ngọn gió.
Thượng tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa, cho biết: “Ở Trường Sa, mỗi gia đình không chỉ là tổ ấm của riêng mình mà còn là một phần của đại gia đình nơi đảo tiền tiêu. Chính hạnh phúc của mỗi gia đình sẽ tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Khi quân và dân luôn đoàn kết, gắn bó như người một nhà thì đó cũng là sức mạnh để giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.”
Dịp này, bộ đội đảo Trường Sa trao những phần quà ý nghĩa tới các gia đình và động viên các cháu thiếu nhi tiếp tục chăm ngoan, học giỏi.
