Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển
Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc thành lập Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển rộng hơn 4.000 ha. Theo đó, Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ được xây dựng tại phường Tân Phước và phường Tân Hải (trước đây thuộc thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
Khu Thương mại tự do được tổ chức thành các khu chức năng, bao gồm: Khu sản xuất, khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.
Với định hướng này, Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ sẽ có thể chế vượt trội, môi trường đầu tư và thương mại tự do theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây sẽ là trung tâm sản xuất xanh, xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tích hợp công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường; là trung tâm đổi mới sáng tạo với cơ sở hạ tầng tích hợp, thông minh, hiện đại; là trung tâm thu hút nhân tài và trụ sở chính khu vực của các tập đoàn đa quốc gia về logistics, dịch vụ hàng hải, thương mại quốc tế,… Khu thương mại tự do sẽ là đầu mối kết nối sản xuất, thương mại, dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh với khu vực và thế giới, tạo nền tảng phát triển thành phố trở thành Trung tâm kinh tế biển trong khu vực Đông Nam Á.
Siết chặt chống khai thác IUU nơi biển Tây Nam
Trong nỗ lực nhằm sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC), tại vùng biển Tây Nam, khu vực giáp ranh với nhiều quốc gia, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng, và lực lượng quản lý thủy sản, kiểm ngư của các tỉnh để quản lý tàu cá ngay từ bờ. Từ khi xuất bến đến lúc hoạt động trên biển, toàn bộ tàu cá đều được giám sát qua hệ thống VMS.
Song song đó, thông qua công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tập trung phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành ranh giới trên biển cho ngư dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số thông qua quét mã QR để chủ tàu, thuyền trưởng nhanh chóng nắm bắt các quy định pháp luật về thủy sản và các hành vi vi phạm IUU.
Về công tác phối hợp với lực lượng chức năng của các nước bạn có vùng biển tiếp giáp vùng biển Tây Nam của Việt Nam, Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cho biết: "Chúng tôi đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, duy trì thường xuyên đường dây nóng với Sở Chỉ huy chiến thuật tiền phương Quân đội Campuchia. Khi phát hiện tàu cá có dấu hiệu vi phạm, hai bên phối hợp ngăn chặn từ sớm, từ xa. Kênh liên lạc này cũng giúp bảo vệ tàu cá Việt Nam hoạt động hợp pháp trong vùng nước lịch sử không bị kiểm tra trái quy định, tạo sự thống nhất trong quan điểm xử lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngư dân. Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Malaysia, Indonesia và Thái Lan."
Vùng biển Tây Nam có tuyến hàng hải quốc tế, lượng tàu hàng và tàu cá giao thông lớn nên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nâng cao kiểm soát chặt chẽ địa bàn; phối hợp các lực lượng liên quan ngăn chặn vi phạm hàng hải, buôn lậu và gian lận thương mại.
Tri ân để tiếp bước bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ.
Trong chuỗi hoạt động, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Khu di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển Bến Lộc An, Đền Bến Dược - Củ Chi, Khuôn viên Văn hóa Vùng 2 cùng nhiều nghĩa trang, đền thờ liệt sĩ, di tích lịch sử trên địa bàn đóng quân; thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Các đơn vị cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách; thăm thân nhân các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ trên biển; đồng thời triển khai các hoạt động về nguồn, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ.
Công tác 'Đền ơn đáp nghĩa', tri ân các Anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng đã trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Hải quân thời kỳ mới.
