Tỉnh Khánh Hòa phát triển du lịch cưới cao cấp
Một đám cưới Ấn Độ dự kiến sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào cuối nằm nay, với khoảng 1.400 khách mời lưu trú trong 4 ngày. Đây có thể sẽ là sản phẩm du lịch cưới cao cấp đầu tiên, mở ra loại hình du lịch đám cưới, qua đó tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách quốc tế tại tỉnh Khánh Hòa.
Theo kế hoạch, đám cưới diễn ra từ 9 - 13/12, với chuỗi hoạt động gồm: các nghi lễ truyền thống, tiệc cưới, ẩm thực, âm nhạc, giải trí và nghỉ dưỡng, tại đảo Hòn Tre, phường Nha Trang và Khu du lịch Bãi Dài, xã Cam Lâm. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cho biết: “Đây cũng là siêu đám cưới của Ấn Độ đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản phản hồi lại với công ty tổ chức. Theo đó, địa phương sẽ hỗ trợ tối đa tổ chức tốt sự kiện này. Đây là nền tảng để thu hút cho các sự kiện tiếp theo. Nếu tổ chức tốt sự kiện, họ sẽ hỗ trợ kết nối để có những chuyến bay trực tiếp từ Ấn Độ đến Khánh Hòa, chúng ta sẽ khai thác được thị trường tiềm năng này.”
Tổng chi phí tổ chức ước khoảng 130 tỷ đồng (gần 5 triệu USD). Đây là một trong những đám cưới của giới nhà giàu Ấn Độ có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam. Ấn Độ hiện có khoảng 8 triệu đám cưới mỗi năm, trong đó khoảng 5.000 đám được tổ chức ở nước ngoài, với nguồn chi tiêu quốc tế hàng tỷ USD.
Diễn đàn Logistics quốc tế Đà Nẵng 2026
Đà Nẵng có đầy đủ điều kiện trở thành một cực tăng trưởng mới với những lợi thế vượt trội để nâng cao vị thế trong mạng lưới logistics khu vực và toàn cầu. Đây là nội dung được đưa ra tại Diễn đàn logistics quốc tế Đà Nẵng 2026 do Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức ngày 13/8, tại thành phố Đà Nẵng.
Đà Nẵng là cửa ngõ phía Đông của Hành lang kinh tế Đông - Tây. Đây là nền tảng để thành phố phát huy vai trò đầu nối giao thông trung chuyển và phân phối hàng hóa giữa các ngành kinh tế lục địa của tiểu vùng với hệ thống cảng biển và các thị trường quốc tế. Đà Nẵng không phát triển logistics theo từng dự án riêng lẻ mà từng bước kiến tạo một hệ thống và hệ sinh thái tích hợp.
Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đà Nẵng, cho biết: “Mục tiêu của thành phố Đà Nẵng không chỉ là đưa hàng hóa đến với thành phố mà tạo điều kiện để hàng hóa từ thành phố và khu vực miền Trung - Tây Nguyên đi nhanh hơn, xa hơn, hiệu quả hơn với các thị trường trong khu vực và quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền Trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông và Châu Âu.”
Ông Trần Thanh Hải, Phó cục Trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, cho rằng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm tăng trưởng kinh tế thế giới. Sự hình thành các Hành lang kinh tế mới không chỉ hướng tới kết nối hạ tầng giao thông mà còn mở rộng sang kết nối chuỗi cung ứng dòng hàng, đầu tư dữ liệu và đổi mới sáng tạo đối với Việt Nam.
Ông Trần Thanh Hải nêu rõ: “Bộ Công Thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với thành phố Đà Nẵng, các Bộ, ngành Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế trong việc hoàn thiện chính sách, tạo thuận lợi thương mại, phát triển hạ tầng logistics, tăng cường hợp tác quốc tế và xây dựng hệ sinh thái hiện đại, thông minh và bền vững.”
Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế tập trung thảo luận một số định hướng lớn về hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi, thúc đẩy phát triển hiện đại. Các chuyên gia đề xuất thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, kết nối đa phương thức với các Hành lang kinh tế; tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy kết nối với các đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Lan tỏa tinh thần yêu nước, hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026 có chủ đề “Từ thành phố mang tên Bác - Gửi trọn nghĩa tình đến tuyến đầu Tổ quốc”, do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 15/8/2026, tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện hình ảnh người chiến sĩ và cuộc sống của Nhân dân vùng biển, hải đảo. Đặc biệt, lần đầu tiên, chương trình kết nối trực tiếp với điểm cầu quần đảo Trường Sa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến với khán giả và nhân dân Thành phố về tình cảm, trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào tại các vùng biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc.
Tỉnh Quảng Ngãi phát triển kinh tế biển
Ngày 12/8, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Quảng Ngãi do Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên làm Trưởng đoàn làm việc với 12 xã, phường ven biển của tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; định hướng phát triển và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên yêu cầu các xã, phường ven biển phải xác định rõ tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển để phối hợp đầu tư, liên kết, hình thành các cực tăng trưởng mạnh của tỉnh và khu vực miền Trung. Trong đó, theo định hướng không gian phát triển các xã phía Đông Bắc gắn với định hướng hình thành trung tâm công nghiệp, logistics và Trung tâm Lọc hóa dầu Quốc gia; các xã, phường phía Nam được định hướng phát triển trung tâm du lịch, dịch vụ và đô thị ven biển. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nêu rõ hiện tỉnh đang đầu tư tuyến đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, hoàn thiện tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, các dự án tạo động lực kết nối và mở rộng không gian phát triển khu vực ven biển.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các xã, phường ven biển cần làm tốt công tác quản lý quy hoạch; quản lý chặt chẽ không gian ven biển, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách; đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư để phát triển nhanh các đô thị dịch vụ, thương mại ven biển.
