Lan tỏa sâu rộng tình yêu biển, đảo quê hương trong thế hệ trẻ

Sau 2 năm Cảnh sát biển Việt Nam triển khai Đề án 3934 của Bộ Quốc phòng, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” góp phần lan tỏa tình yêu đất nước cho học sinh.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp tổ chức thành 3 vòng thi ở 3 cấp gồm: Cấp xã, cấp tỉnh và cấp khu vực với tổng số 112 cuộc thi, thu hút được gần 500.000 lượt học sinh tham gia và hàng chục nghìn giáo viên, phụ huynh tham gia tổ chức, cổ vũ cho cuộc thi. Các cơ quan, đơn vị thuộc Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã phối hợp xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi gồm gần 3.000 câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tình huống. Tính đến tháng 8/2026, các đơn vị cấp Vùng Cảnh sát biển đã hoàn thành khoảng 90% mục tiêu Đề án xác định trong giai đoạn 2024-2027; tổ chức cuộc thi đạt 90% tại các xã, phường ven biển thuộc 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, tổ chức một số cuộc thi tại các địa bàn trọng điểm thuộc thành phố Hà Nội và các đảo tiền tiêu.

Cùng với đó, trong các cuộc thi đã có hơn 1.700 suất học bổng, hàng trăm xe đạp, bộ dụng cụ học tập, ti vi, máy tính, sách vở được trao tặng tới các học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên học tốt với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng (153.875 USD).

Vui Trung thu, thêm yêu biển đảo quê hương

Đồn Biên phòng Tam Thanh vừa tổ chức chương trình “Trung thu nơi đầu sóng” cho hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vùng ven bờ biển Tam Thanh (phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng).

Bên cạnh các hoạt động chơi trò chơi, xem múa lân và phá cỗ Trung thu, các em học sinh đã được giao lưu với các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng để hun đúc tình yêu biển đảo quê hương và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển. Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Tam Thanh lồng ghép các nội dung trả lời câu hỏi nhằm cung cấp thêm kiến thức, kỹ năng ngoại khóa phù hợp với lứa tuổi học sinh. Qua đó, tạo cho các em kiến thức cơ bản và gần gũi nhất về tình yêu quê hương, tình yêu biển đảo, góp phần nâng cao trách nhiệm của học sinh trong học tập để xây dựng quê hương, biên giới biển đảo ngày càng vững mạnh.

Được sự đồng hành, ủng hộ của các nhà hảo tâm, Đồn Biên phòng Tam Thanh đã huy động và trao tặng 150 suất quà gồm tiền mặt, bánh kẹo cũng như đồ dùng học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Đắk Lắk nâng ý thức ngư dân chống khai thác IUU

Nhằm bảo đảm nguồn gốc thủy sản minh bạch, bảo vệ nguồn lợi biển, tỉnh Đắk Lắk tăng cường kiểm tra, kiểm soát quản lý đội tàu và đa dạng hóa tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) của ngư dân, doanh nghiệp. Mục tiêu cùng cả nước sớm gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Tại cảng cá Phú Lạc, phường Hòa Hiệp, trước khi tàu ra khơi, các điều kiện về giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và vùng hoạt động được kiểm tra, nhắc nhở. Những trường hợp chưa đủ điều kiện không được phép xuất bến. Thiếu tá Lương Công Hậu, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, cho biết:"Bà con ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống khai thác IUU. Hiện tại, trên địa bàn không còn tàu cá nào thuộc diện “3 không”. Các tàu cá đều đã lắp đặt đầy đủ thiết bị giám sát hành trình và chấp hành nghiêm các quy định về việc sửa chữa khi thiết bị gặp sự cố, nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật."

Chính quyền cơ sở còn đưa công tác quản lý đội tàu về tận khu dân cư, chủ tàu được tuyên truyền, ký cam kết, trong đó đặc biệt chú trọng nhóm tàu khai thác cá ngừ đại dương. Cùng với kiểm soát, tỉnh Đắk Lắk đang đa dạng hóa cách tuyên truyền để các quy định chống khai thác IUU đến được với ngư dân một cách trực tiếp và thường xuyên hơn. Thượng úy Nguyễn Văn Liến, Phó Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Xuân Đài, cho biết:“Mô hình “Tiếng loa Biên phòng” sau khi tổ chức thực hiện đã mang lại nhiều hiệu quả. Bằng hình thức phát thanh lưu động trên các tuyến đường, khu dân cư và cảng cá, những thông tin về phòng, chống khai thác hải sản trái phép sẽ được gửi đến bà con, giúp bà con kịp thời nắm bắt.”

Đưa quy định vào từng chuyến biển, từng con tàu và trở thành ý thức tự giác của ngư dân là giải pháp căn cơ để Đắk Lắk cùng cả nước sớm gỡ “Thẻ vàng”, hướng tới nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Trường Sa - Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Ở Trường Sa, mỗi chuyến vươn khơi của ngư dân không chỉ cần những con tàu đủ sức vật sóng, mà còn cần một chỗ dựa phía y tế khi chẳng may gặp tai nạn, bệnh tật giữa biển khơi.

Những bệnh xá trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa không chỉ làm nhiệm vụ khám chữa bệnh mà còn là điểm tựa để ngư dân yên tâm bám biển, lao động sản xuất. Từ những ca cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đến việc khám, sàng lọc, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho ngư dân, những người lính quân y đang góp phần nối dài sự đồng hành với bà con trên ngư trường Trường Sa. Ngư dân Nguyễn Xuân Tùng, quê ở Hoài Nhơn, Gia Lai, chia sẻ sau khi bị đứt lìa cẳng chân và được cấp cứu tại bệnh xá đảo Trường Sa:“Gặp nạn ở biển tôi không nghĩ mình có thể vượt qua. Được cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ ở đảo Trường Sa tận tình cứu chữa, tôi thật sự biết ơn và cảm thấy mình không hề đơn độc giữa biển khơi.”

Mới đây, cuối tháng 8, sau sự cố tàu cá QNA 90859TS gặp nạn tại vùng biển Trường Sa, 32 ngư dân được cứu đã được đưa vào đảo Trường Sa. Bệnh xá đảo tổ chức khám sàng lọc sức khỏe, cán bộ chiến sĩ và các lực lượng trên đảo hỗ trợ quần áo, nhu yếu phẩm, nơi ăn nghỉ, giúp bà con ổn định sức khỏe và tinh thần trước khi trở về đất liền. Đầu tháng 9, một ngư dân khác cũng được đưa từ Trường Sa về đất liền bằng trực thăng để tiếp tục điều trị chuyên sâu sau khi bị tai nạn trong lúc kéo lưới. Thượng tá Lê Minh Ngọc, kỹ thuật viên xét nghiệm bệnh xá đảo Trường Sa, cho biết:“Cơ sở vật chất đầy đủ cấp cứu, bảo đảm chữa bệnh cho cả quân và ngư dân xung quanh ở đây. Nhiều khi thiếu thốn mình phải cố gắng nhiều, anh em mình cố gắng nhiều so với đất liền. Mình cũng rất tự hào và mình xác định đảo là nhà, biển là quê hương. Mình rất tự hào khi được cống hiến cho phục vụ ở Trường Sa này.”

Chỉ tính riêng 8 tháng năm 2026, các bệnh xá quân y tại đặc khu Trường Sa đã khám bệnh cho hơn 3.700 lượt quân và dân, cấp cứu 237 trường hợp, tổ chức 20 chuyến tàu, máy bay, vận chuyển bệnh nhân nặng về đất liền. Riêng bệnh xá đảo Song Tử Tây đã điều trị thành công 11 ngư dân mắc bệnh giảm áp bằng buồng tăng áp.