Hội thảo quốc tế thường niên về Biển Đông lần thứ 15: Biển Đông trở thành khu vực thử thách các cơ chế pháp lý quốc tế
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại thủ đô Washington D.C vừa tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên về Biển Đông lần thứ 15 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, được chia làm 4 phiên. Tham dự hội thảo có các nhà hoạch định chính sách, cùng giới chuyên gia, học giả nổi tiếng của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
Toàn cảnh Hội thảo Biển Đông lần thứ 15. Ảnh: VOV |
Phát biểu tại phiên thảo luận về các diễn biến pháp lý và quản lý tranh chấp, Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Hương, Giám đốc Trung tâm Luật quốc tế, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao Việt Nam, nhấn mạnh hiện nay Biển Đông đã trở thành khu vực thử nghiệm trật tự dựa trên luật lệ trong lĩnh vực hàng hải.
Để thúc đẩy hòa bình và ổn định trên Biển Đông, Tiến sỹ Lan Hương nhận định việc áp dụng và giải thích luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS), cần phải toàn diện, chính xác: "Các quốc gia ven biển sử dụng luật để củng cố tuyên bố hàng hải của mình, nhưng phải diễn giải và áp dụng luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển (UNCLOS) một cách thiện chí, vì đây là hiệp ước quốc tế quan trọng. Các quốc gia ven biển không thể diễn giải lại các điều khoản một cách có chọn lọc."
Tại Hội thảo, các diễn giả tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của Biển Đông, là một phần của bức tranh khu vực lớn hơn. Các nước có liên quan cần nâng cao trách nhiệm trong việc cùng phối hợp xây dựng lòng tin, thúc đẩy các biện pháp hợp tác, cùng kiểm soát các nguy cơ xung đột, trước mắt là bảo đảm hòa bình và ổn định lâu dài tại Biển Đông.
Lần đầu tiên Việt Nam có các lực lượng tham gia diễu binh trên biển dịp Quốc khánh 2/9
Đây là thông tin được Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ khi chủ trì buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức vào ngày 19/6, tại Hà Nội.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Nguyên Nhung/VOV1 |
Theo Đại tướng Phan Văn Giang, vào dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lần đầu tiên sẽ có lực lượng tham gia diễu binh trên biển, gồm: Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Không quân hải quân...
Qua những hoạt động này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tích cực tuyên truyền, truyền tải thông điệp Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam; về quyết tâm xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để bảo vệ cuộc sống người dân và toàn vẹn lãnh thổ.
Bảo vệ biển hướng đến phát triển du lịch bền vững, không rác thải
Sở hữu hơn 3.260 km bờ biển trải dài từ Bắc đến Nam, với nhiều bãi biển đẹp cùng hệ sinh thái biển đa dạng, Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Trong chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, Việt Nam ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo, cùng với du lịch thể thao và giải trí trên biển.
Tăng trưởng nhanh chóng của ngành du lịch biển đang kéo theo nhiều thách thức về môi trường, như: ô nhiễm rác thải nhựa, suy thoái rạn san hô và sự mất cân bằng hệ sinh thái.
Tình nguyện viên lặn biển dọn rác tại khu vực san hô Hòn Sup trong “Clean Up Son Tra” - một chương trình bảo vệ môi trường tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: TTXVN |
Nhận thức rõ tác hại của rác thải nhựa đối với du lịch, nhiều năm qua, nhiều dự án bảo tồn biển đã được triển khai nhằm khôi phục và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, như: dự án phục hồi rạn san hô tại Nha Trang; chương trình quản lý bảo tồn biển tại Cù Lao Chàm; các chiến dịch “Chung tay vì biển xanh”…Mới đây, gần 10.000 tình nguyện viên đã cùng nhau tạo nên một “làn sóng xanh” lan tỏa khắp 28 tỉnh, thành phố trên cả nước trong chiến dịch “Cùng hành động vì biển xanh”.
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ


