Việt Nam lần đầu có thẩm phán tại Toà Luật Biển Quốc tế
Ngày 18/6, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ (PGS.TS) Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam, đã trúng cử vị trí Thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS) nhiệm kỳ 2026–2035 với số phiếu cao nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng cử và có đại diện tại ITLOS kể từ khi Toà đi vào hoạt động năm 1996. Việc PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử với số phiếu cao và ngay sau vòng bỏ phiếu đầu tiên cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò của Việt Nam, là minh chứng cho bước phát triển mới của đối ngoại đa phương và hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước.
Kết quả này cũng thể hiện sự chuyển biến từ tham gia tích cực sang đóng góp ngày càng thực chất vào quá trình xây dựng, phát triển và thực thi các chuẩn mực, quy tắc chung của cộng đồng quốc tế; khẳng định trách nhiệm và năng lực đóng góp ngày càng hiệu quả của Việt Nam trong hệ thống quản trị toàn cầu dựa trên luật lệ. Thành công này đồng thời khẳng định sự đánh giá tích cực của các quốc gia thành viên UNCLOS đối với những đóng góp ngày càng thực chất của Việt Nam đối với các cơ quan Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Được thành lập theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1996, ITLOS gồm 21 thẩm phán độc lập, được các quốc gia thành viên UNCLOS bầu chọn, đại diện cho các hệ thống pháp luật và khu vực địa lý khác nhau trên thế giới. Tại Hội nghị quốc gia thành viên Công ước Luật biển lần thứ 36, các nước đã bầu 7 thẩm phán mới cho nhiệm kỳ 2026-2035. Các thẩm phán phán mới trúng cử từ các nước Việt Nam, Ghana, Tunisia, Nga, Hà Lan, Ấn Độ, Brazil sẽ bắt đầu nhiệm kỳ từ tháng 10/2026.
Biên đội tàu hải quân Ấn Độ thăm xã giao Thành phố Hồ Chí Minh
Sáng 22/6, Biên đội tàu hộ vệ INS Udaygiri và INS Taragiri của Hải quân Ấn Độ đã cập Cảng Quốc tế Nhà Rồng - Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm xã giao Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) từ ngày 22 đến ngày 24/6. Đoàn do Chuẩn Đô đốc Alok Ananda, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông Hải quân Ấn Độ làm trưởng đoàn, cùng 610 sĩ quan và thủy thủ.
Trong thời gian thăm Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ huy và thủy thủ đoàn dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham gia giao lưu, trao đổi chuyên môn giữa sĩ quan trẻ hải quân hai nước. Bên cạnh đó, đoàn Hải quân Ấn Độ cũng tham gia một số hoạt động, như: thảo luận, luyện tập chung trên tàu với lực lượng Hải quân Việt Nam; đồng diễn yoga trên tàu.
Thủy thủ đoàn cũng tham quan các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết và quan hệ hữu nghị giữa hải quân và nhân dân hai nước.
Khánh Hòa nâng tầm Festival Biển, kỳ vọng đón 800.000 lượt khách
Festival Biển Khánh Hòa 2026, diễn ra từ 17-19/07, nâng tầm quy mô, mở rộng không gian hoạt động trên toàn tỉnh và dự kiến thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế.
Thông tin trên được Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa công bố trong buổi họp báo giới thiệu Festival hôm 22/06. Theo đó, Festival Biển Khánh Hòa năm nay có chủ đề "Sắc màu Đại dương - Vươn tầm Quốc tế", diễn ra tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Chuỗi sự kiện hưởng ứng kéo dài từ ngày 10/7 đến hết ngày 10/8. Đây là lần đầu tiên sau 11 kỳ tổ chức, sự kiện được đổi tên từ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa thành Festival Biển Khánh Hòa. Từ năm 2026, Festival cũng được tổ chức thường niên thay vì 2 năm một lần như trước.
Điểm nhấn của Festival là 3 chương trình lớn diễn ra liên tiếp trong 3 ngày. Lễ khai mạc tối 17/7 được dàn dựng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ, trình chiếu 3D Mapping kết hợp pháo hoa. Tối 18/7 diễn ra lễ hội Carnival và diễu hành xe hoa du lịch trên đường Trần Phú. Chương trình bế mạc tối 19/7 kết hợp đại nhạc hội quốc tế "Kết nối năm châu". Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết: "Khu vực Quảng trường 2/4, chúng tôi dành 4 zone để du khách và người dân cùng hòa mình với lễ hội. Ở Nha Trang có những đêm ca nhạc như thế thì ở khu vực phía Nam tỉnh, bà con khán giả sẽ theo dõi qua màn hình LED, đồng thời thưởng thức các chương trình nghệ thuật do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tổ chức".
Trong Festival còn có hàng loạt hoạt động, như: Lễ hội Yến sào Khánh Hòa, Lễ hội Áo dài Việt Nam, chương trình ẩm thực "Vị ngon phố biển - Giai điệu mùa hè", Tuần lễ nông sản và sản phẩm OCOP, nghệ thuật đường phố, thả diều nghệ thuật và nhiều giải thể thao quy mô quốc gia, quốc tế.
Quy Nhơn lọt top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới cho du lịch biển năm 2026
Chuyên trang du lịch nổi tiếng Lonely Planet vừa công bố danh sách 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 (The 25 Best Destinations in 2026). Trong danh sách này, Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh là điểm đến lý tưởng cho những hành trình khám phá du lịch biển.
Theo Lonely Planet, sức hấp dẫn của Quy Nhơn đến từ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và nhịp sống thanh bình. Nơi đây sở hữu những bãi cát trắng trải dài, làn nước trong xanh cùng hệ thống tháp Chăm cổ kính, làng chài ven biển và nền ẩm thực đặc sắc. Lonely Planet gợi ý du khách khám phá Quy Nhơn bằng xe máy để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của những cung đường ven biển.
Việc được Lonely Planet lựa chọn vào danh sách 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 tiếp tục khẳng định sức hút của Quy Nhơn trên bản đồ du lịch quốc tế.
